Thế giới

TikTok nói chính quyền Donald Trump 'quên' lệnh cấm

TikTok mới đây đệ đơn lên Tòa án Phúc thẩm Mỹ, đề nghị xem xét lại các động thái của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS).

Lý do mà TikTok đưa ra là công ty chưa nhận được thông báo mới nào từ ủy ban này trong nhiều tuần qua về thời hạn công ty mẹ ByteDance phải bán tài sản tại Mỹ do lo ngại an ninh quốc gia.

Trước đó, CFIUS ra thời hạn vào ngày 12/11 cho TikTok để công ty này loại bỏ "những tài sản hữu hình hay vô hình, dù là ở đâu, được sử dụng để cho phép hoặc hỗ trợ việc ByteDance vận hành ứng dụng TikTok tại Mỹ".

TikTok nói chính quyền Donald Trump 'quên' lệnh cấm

TikTok cho biết họ đã nộp đơn xin kéo dài thời hạn thêm 30 ngày và được chấp thuận, tuy vậy chưa nhận được phản hồi nào về vấn đề này. Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra sau mốc thời hạn kể trên.

"Một năm qua, TikTok đã chủ động hợp tác với CFIUS trên nền tảng niềm tin để giải quyết các lo ngại an ninh quốc gia, dù chúng tôi không đồng tình với các đánh giá của họ," TikTok nói trong một thông báo.

"Trong gần hai tháng từ khi Tổng thống phê duyệt sơ bộ đề xuất của chúng tôi về việc giải quyết các lo ngại kể trên, chúng tôi đã đưa ra những giải pháp chi tiết để hoàn tất thỏa thuận đó, nhưng chưa nhận được phản hồi nào về cơ cấu riêng tư dữ liệu và an ninh của chúng tôi".

"Liên tục phải đối mặt với những đề nghị và không có sự rõ ràng về việc liệu giải pháp chúng tôi đưa ra có được chấp nhận hay không, chúng tôi đã đề nghị kéo dài thời hạn thêm 30 ngày và đã được chấp thuận trong quyết định hôm 14/08," thông báo cho biết thêm.

"Khi thời hạn 12/11 mà CFIUS đưa ra đã tới gần và vẫn chưa được gia hạn thêm, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nộp đơn lên tòa án để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, cũng như của hơn 1.500 người lao động tại Mỹ. Chúng tôi tiếp tục cam kết sẽ hợp tác với chính quyền - như chúng tôi luôn làm - để giải quyết các vấn đề mà họ nêu, tuy vậy thách thức pháp lý của chúng tôi là để đảm bảo rằng những thảo luận đó có thể tiếp tục," thông báo của TikTok cho biết.

ByteDance đã chấp nhận bán lại hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong một thỏa thuận phức tạp có sự tham gia của Oracle và Walmart, và tổng thống Donald Trump đã đồng ý với thỏa thuận này hồi tháng 09. Tuy vậy, chính phủ Trung Quốc chưa phê duyệt thỏa thuận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)