Thế giới

Tiết lộ nguyện vọng cuối cùng của Hoàng tế Philip trước khi qua đời

New York Post dẫn nguồn tin Hoàng gia cho biết Hoàng tế Philip muốn trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.

Công tước xứ Edinburgh, 99 tuổi, qua đời "một cách yên bình" tại Điện Windsor, tư dinh của ông, sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện vì bệnh tim.

Tiết lộ nguyện vọng cuối cùng của Hoàng tế Philip trước khi qua đời
Hoàng tế Philip tại một sự kiện tại Điện Buckingham hồi năm 2017 (Ảnh: AFP)

"Nguyện vọng của Công tước là được trút hơi thở cuối cùng một cách yên bình tại nhà riêng. Chúng tôi biết rằng khi ông ấy được đưa về nhà, đó là nguyện vọng của ông ấy, trút hơi thở cuối cùng trên giường của ông ấy chứ không phải giường bệnh viện," nguồn tin tiết lộ.

"Philip không muốn gây ồn ào. Ông ấy muốn làm mọi thứ theo cách của mình cho tới cuối đời," nguồn tin nói thêm.

Hồi tháng 02, Philip nhập viện và phẫu thuật tim, sau đó được xuất viện hôm 16/03 - lần cuối ông xuất hiện trước công chúng.

Nữ hoàng Elizabeth II thường coi Điện Windsor là tư dinh và Điện Buckingham là văn phòng của bà.

Trong những năm cuối đời, Công tước xứ Edinburgh thường sống tại trang trại Wood Farm ở Wolferton, Norfolk, trên tư dinh Sandringham của Nữ hoàng. Tuy vậy do ảnh hưởng của Covid-19, ông trở lại Điện Windsor từ tháng 03/2020.

Trang trại Wood Farm thuộc tư dinh Sandringham là một địa điểm kín đáo nhìn ra bờ biển, nơi Nữ hoàng, Philip và các con lựa chọn làm địa điểm nghỉ ngơi khi muốn tránh công chúng và truyền thông trong 50 năm qua.

Khi các thành viên Hoàng gia tới đây, đội ngũ phục vụ thường không mặc đồng phục Hoàng gia, Hoàng tế Philip cũng không quá câu nệ lễ nghi.

Theo tờ Daily Telegraph, Nữ hoàng và Hoàng tế Philip thậm chí tự nấu ăn và rửa bát đĩa tại đây.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)