Thế giới

Tiết lộ điều khiến vợ chồng Hoàng tử Harry nổi giận đùng đùng ngay trước cuộc phỏng vấn 'đâm sau lưng' Hoàng gia Anh

Thái tử Charles được cho là sẽ thay đổi các văn bản luật quan trọng để đảm bảo con trai và con gái của Harry - Meghan không được phong tước Hoàng tử và Công chúa, theo truyền thông Anh.

Động thái trên được đưa ra trong nỗ lực thu gọn, giảm chi phí của Hoàng gia. Theo đó, con trai Archie và con gái Lilibet của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle sẽ không bao giờ được phong tước hiệu hoàng tử, công chúa.

Thái tử Charles muốn thu gọn Hoàng gia bởi ông tin rằng công chúng hiện nay không còn muốn tiền thuế của họ được sử dụng phục vụ cho các thành viên Hoàng gia.

Động thái này được cho là khiến Harry và Meghan hết sức tức giận. Họ được thông báo về quyết định của Charles chỉ ít lâu trước cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah Winfrey.

Tiết lộ điều khiến vợ chồng Hoàng tử Harry nổi giận đùng đùng ngay trước cuộc phỏng vấn 'đâm sau lưng' Hoàng gia Anh

Theo truyền thông Anh, từ lâu Thái tử Charles đã lo ngại công chúng nước này không còn muốn tiền thuế của họ được sử dụng để chi trả cho cuộc sống của các thành viên Hoàng gia. Ông từng có lần tranh cãi với em trai Andrew về kế hoạch thu gọn Hoàng gia.

Hoàng gia hồi năm 2020 nhận khoản tiền Ngân khoản cho Nguyên thủ 64,9 triệu bảng, tuy vậy số tiền này không bao gồm các chi phí khác, chẳng hạn như an ninh, vốn được cảnh sát chi trả.

Các nhóm hoạt động ước tính Hoàng gia tiêu tốn khoảng 345 triệu bảng mỗi năm.

Tờ Daily Mail hôm 20/06 dẫn nguồn tin cho biết: "Harry và Meghan được thông báo Archie sẽ không bao giờ trở thành Hoàng tử, ngay cả khi Charles lên ngôi vua".

Tờ báo cũng cho biết quyết định này khiến mối quan hệ giữa Công tước và Công nương xứ Sussex với Hoàng gia "xuống thấp tới mức nguy hiểm".

Nguồn tin thân cận với Harry - Meghan trước đó tiết lộ họ tin Archie sẽ được phong tước vị Hoàng tử sau khi Charles lên ngôi vua.

Tuy vậy, họ được cho là bị sốc khi biết Thái tử Charles có thể sẽ thay đổi một số văn bản pháp lý để đảm bảo Archie không bao giờ trở thành Hoàng tử.

Động thái này cũng khiến Thái tử Charles tranh cãi với các thành viên Hoàng gia khác. Em trai Andrew của ông ngay lập tức đã đặt vấn đề an ninh cho hai con gái Beatrice và Eugenie.

Archie từ khi sinh ra đã có thể được phong tước vị Bá tước Dumbarton, tuy vậy Harry và Meghan cho rằng khi Charles lên ngôi vua, cậu bé sẽ được ban tước vị cao quý hơn.

Hồi đầu năm, Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey trên đất Mỹ đã đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào Hoàng gia Anh. Họ tiết lộ một thành viên cao cấp của Hoàng gia đã có bình luận về màu da Archie, khi đó còn chưa ra đời. Bên cạnh đó, Meghan cũng không được hỗ trợ sức khỏe tâm thần khi trải qua khủng hoảng tâm lý.

Harry và Meghan tuyên bố rời nghĩa vụ Hoàng gia hồi năm 2020, sau đó chuyển tới Mỹ sinh sống.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)