Thế giới

Tiết lộ chiêu trò lừa dối vợ, lén lút đi ngoại tình của tỷ phú Bill Gates

Bill Gates thường đi làm trên chiếc Mercedes của mình, nhưng sau đó đổi sang chiếc Porsche màu nâu vàng mà trợ lý lái tới cho ông. Những người thân cận với ông tin rằng đây là cách ông che mắt mọi người để đi gặp những người phụ nữ "ngoài luồng".

Tỷ phú 65 tuổi thông báo ly dị Melinda French Gates, người vợ đã chung sống với ông trong 27 năm, hôm 04/05.

Hôm 07/06, tờ Vanity Fair đưa tin về những tin đồn liên quan tới hoạt động được cho là ngoại tình của Bill Gates, bao gồm việc ông thường thay đổi xe hơi trước khi đi gặp những người phụ nữ khác để che giấu hành vi của mình.

"Chúng tôi cho rằng đó là lúc ông ấy đi gặp những người phụ nữ khác," một nhân viên Microsoft nói với Vanity Fair.

"Chúng tôi biết có nhiều cuộc gặp bí mật không nằm trong lịch trình làm việc của ông ấy," người này tiết lộ thêm.

Tiết lộ chiêu trò lừa dối vợ, lén lút đi ngoại tình của tỷ phú Bill Gates

Gates có thú vui sưu tầm xe hơi, đặc biệt là xe của hãng Porsche. Ông gần đây mua một chiếc xe điện Taycan của hãng này, ngoài ra trước đó từng sở hữu một chiếc 911 và một chiếc 959 Sports.

Tuy vậy, một nhân viên khác của Microsoft bác bỏ nhận định này, đồng thời chỉ ra rằng Bill Gates thường rất kỹ lưỡng trong việc lên kế hoạch mỗi ngày. Ông thường chia ngày làm việc thành những khoảng 5 phút, và được các nhân viên mô tả là "một trong những người có lịch trình dày đặc nhất thế giới".

Hai nguồn tin của Vanity Fair cho biết một nhân vật thân cận với bà Melinda Gates đã làm việc với điều tra viên tư nhân trước khi hai người nộp đơn ly dị. Kết quả điều tra sẽ được nêu trong vụ ly dị.

Bình luận về vấn đề này, một phát ngôn viên của Melinda khẳng định bà "và bất kì ai thân cận với bà chưa từng thuê điều tra viên tư nhân".

Tháng trước, tờ New York Times đưa tin Gates từng theo đuổi một số phụ nữ làm việc cho ông, trong thời gian ông còn giữ chức chủ tịch Microsoft.

Ông từng có lần gửi email cho một nhân viên Microsft đề nghị ăn tối cùng cô. Một lần khác, ông nói với nhân viên ở Quỹ Bill và Melinda Gates rằng ông muốn đưa cô đi ăn tối.

Năm 2019, ban giám đốc Microsoft mở cuộc điều tra về những hành vi này, sau khi một nhân viên tố cáo ông có quan hệ ngoại tình với cô hồi năm 2000. Gates đã từ chức trong ban giám đốc vào năm 2020, sau khi tập đoàn thuê công ty luật điều tra cáo buộc.

Một phát ngôn viên của Gates khẳng định "quyết định rời khỏi ban giám đốc" không liên quan gì tới vụ ngoại tình.

Vanity Fair cũng tiết lộ nhiều nhân viên Microsoft phải ký Thỏa thuận Không Tiết lộ (NDA) để ngăn họ bình luận về lối quản lý của Bill Gates.

"Trong một thời gian dài, chúng tôi luôn được nhắc nhở: 'Các bạn có thỏa thuận NDA. Các bạn không được nói gì," một cựu nhân viên Microsoft nói.

Các cựu nhân viên cho biết gần đây họ cảm thấy có thể lên tiếng về việc làm việc với tỷ phú 65 tuổi, tuy vậy vẫn biết rằng luôn có những mối nguy cơ. Họ cho rằng luôn có các luật sư theo dõi nhất cử nhất động của họ, "và đó không phải là những luật sư tử tế".

Bà Melinda French Gates được cho là đã thuê luật sư ly dị từ 2019, sau khi những thông tin về các cuộc gặp giữa Bill Gates và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được công bố.

Epstein, người bị kết tội lạm dụng tình dục hàng chục thiếu nữ hồi đầu những năm 2000 đã tự tử trong khi bị tạm giữ hồi năm 2019.

Bà French Gates được cho là không hài lòng với Epstein sau cuộc gặp đầu tiên, sau đó đã yêu cầu chồng tránh xa tỷ phú ấu dâm. Tuy vậy, sau đó Bill Gates vẫn tiếp tục gặp Epstein.