Thế giới

Tiết lộ bất ngờ của quan chức Mỹ về những kẻ kích động biểu tình bạo lực: Nga không còn bị 'réo tên'

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết các cuộc biểu tình bạo lực gần đây là "những âm mưu của các cá nhân liên quan tới một số 'kẻ thù' của Mỹ" ở Mỹ-Latinh, theo Sputnik.

Tiết lộ bất ngờ của quan chức Mỹ về những kẻ kích động biểu tình bạo lực: Nga không còn bị 'réo tên'
Ảnh minh họa: AP

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) đưa tin, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tiết lộ rằng Nhà Trắng sở hữu một số bằng chứng cho thấy những kẻ kích động bạo lực trong phong trào biểu tình George Floyd ở Miami, Florida có thể liên quan tới Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Tuy nhiên, quan chức này không đưa ra bất kỳ chứng cứ cụ thể nào.

"Chúng tôi được biết về những âm mưu của các cá nhân liên quan tới một số 'kẻ thù' của Mỹ, bao gồm chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, nhằm xúi giục xung đột, kích động bạo lực và chia rẽ người dân Mỹ bằng cách lợi dụng các cuộc biểu tình ôn hòa", quan chức cấp cao nói trên tiết lộ với tờ Miami Herald.

Tuy nhiên, vị quan chức này đã từ chối cung cấp các bằng chứng liên quan, theo Sputnik.

Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott (đảng Cộng hòa) cũng đã trích dẫn thông tin trong bài viết được đăng tải trên tờ Diario Las Américas tuần trước có tiêu đề "Những người Mỹ-Latinh thuộc phe cánh tả cấp tiến đã thâm nhập vào các cuộc biểu tình ở Mỹ", và đưa ra lời cảnh báo về việc chính quyền Mỹ sẽ vào cuộc "dẹp" các cuộc biểu tình ở Miami trong một dòng tweet được đăng tải hôm thứ 4 tuần trước (3/6).

"Thượng nghị sĩ Scott rất quan ngại về những thông tin về người biểu tình ở Miami có liên quan tới các chính quyền Mỹ-Latinh như ông Nicolás Maduro và các tổ chức như Mặt trận Tự do Quốc gia Farabundo Martí (FMLN)", phát ngôn viên của ông Scott nói với tờ Miami Herald.

"Thượng nghị sĩ Scott hy vọng rằng FBI và giới chức liên bang tiếp tục điều tra về vấn đề này và khiến tất cả những kẻ có liên quan tới những động thái bạo lực và phá hoại phải chịu trách nhiệm", phát ngôn viên này cho biết.

Những thông tin về việc các cá nhân từ Venezuela và Cuba có thể đã thâm nhập vào các cuộc biểu tình tại Miami đã xuất hiện lần đầu tiên vào thứ 2 tuần trước (1/6), trên một trang blog có tên là "Primer Informe" do cựu phóng viên của tờ El Nuevo Herald, ông Casto Ocando, điều hành.

Theo bài viết này, "một nhóm người bị FBI bắt giữ tại Miami và nhiều thành phố khác của Mỹ khi các cuộc biểu tình biến thành bạo động vào cuối tuần trước đó đã thú nhận rằng họ được trả tiền để tham gia vào các cuộc biểu tình của một số cá nhân gốc Cuba và Venezuela".

Bên cạnh đó, báo Miami Herald cho biết một số thành viên thuộc phong trào Chavismo (liên quan tới cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chávez) và một số thành viên cánh tả khác cũng được phát hiện trong đám đông biểu tình ở Miami, và một phóng viên của hãng Univision cũng đã ghi lại hình ảnh một người biểu tình cầm lá cờ của Mặt trận Tự do Quốc gia Sandinista của Nicaragua. Một người biểu tình đội mũ có cờ Venezuela cũng đã được ghi hình lại.

Lực lượng cảnh sát tại Miami vẫn chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc nói trên và FBI đã từ chối cung cấp thông tin vì vấn đề bảo mật. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không tham gia vào bất cứ cuộc điều tra nào liên quan tới các cuộc biểu tình trong nước.

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Washington vào thứ 5 tuần trước (4/5), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cũng đã tiết lộ rằng chính quyền liên bang có thông tin về những nhóm cực đoan và các "thành phần ngoại quốc" kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình, dù không cung cấp thêm bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Tiết lộ bất ngờ của quan chức Mỹ về những kẻ kích động biểu tình bạo lực: Nga không còn bị 'réo tên' - 1
Phong trào biểu tình sắc tộc tại Mỹ đã bước sang tuần thứ 3.

Nga ngồi không cũng "dính đạn"

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN hồi cuối tháng 5, cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice đã nói rằng bà đã nhận ra một "mô hình" chung trong các cuộc biểu tình sắc tộc thuộc phong trào George Floyd trong những ngày qua, và những chứng cứ đã dẫn tới Nga, Washington Examiner đưa tin.

"Tôi cá là [các cuộc biểu tình này] cũng nằm trong kế hoạch của Nga", bà Rice bình luân với CNN. "Chúng ta không thể cho phép những kẻ cực đoan, những thành phần ngoại quốc khiến chúng ta xao nhãng khỏi những vấn đề thực sự mà nước Mỹ đang phải đối mặt".

Theo đó, bà Rice nói rằng một số quốc gia đã âm mưu tạo ra bất đồng trong nội bộ nước Mỹ vào những thời kỳ khủng hoảng "trong nhiều năm nay", chủ yếu trên không gian mạng xã hội.

"Họ lợi dụng tất cả những vấn đề gây đau đớn và gây chia rẽ... họ kích động cả hai phía", cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết. "Mục đích của họ không chỉ là khiến nước Mỹ bẽ mặt, mà họ còn nhắm đến việc chia rẽ chúng ta".

 

Theo Hồng Anh (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/tiet-lo-bat-ngo-cua-quan-chuc-my-ve-nhung-ke-kich-dong-bieu-tinh-bao-luc-nga-khong-con-bi-reo-ten-8202010612538795.htm