Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, thủ tướng Thái Lan phải tự cách ly

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ cách ly tại nhà, một tuần sau khi ông tiếp xúc gần với người nhiễm virus corona trong sự kiện đảo du lịch Phuket mở cửa trở lại tiếp đón khách du lịch đã được tiêm vaccine.

Tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, thủ tướng Thái Lan phải tự cách ly
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha (Ảnh: AP)

Thủ tướng Thái Lan đã tiêm chủng hai liều vaccine Covid-19 do AstraZeneca sản xuất, tuy vậy sẽ làm việc tại nhà. Ông sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan, theo phát ngôn viên chính phủ nước này Anucha Burapachaisri.

"Thủ tướng đã xét nghiệm nhưng không có kết quả dương tính với virus, ông ấy sẽ tiếp tục được xét nghiệm," phát ngôn viên Anucha thông tin thêm.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với một quan chức của Phòng Thương mại Thái Lan tại sự kiện khu du lịch Phuket mở cửa đón khách trở lại hôm 01/07. Vị quan chức này sau đó xác nhận đã xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona, theo tờ Krungthep Turakij.

Thủ tướng Prayut và một số thành viên nội các đã tới Phuket đón đoàn khách du lịch nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ đầu tiên. Những người này không phải trải qua bất kỳ hình thức cách ly nào, theo Bloomberg.

Phuket từ khi mở cửa trở lại đã đón 1.893 du khách, theo dữ liệu chính thức.

Thái Lan hôm 05/07 ghi nhận thêm 6.166 ca nhiễm Covid-19 mới và 50 trường hợp tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 289.233 và số người chết lên 2.276. Khoảng 90% ca nhiễm tại nước này đươc ghi nhận trong đợt bùng phát gần đây nhất, khởi phát từ đầu tháng 04.

Thủ đô Bangkok là tâm dịch của Thái Lan với số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày cao nhất.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)