Thế giới

Tiêm kích Thụy Điển ném bom thông minh 22.000 đô để chữa cháy rừng

Không quân Thụy Điển triển khai một máy bay JAS 39 tham gia dập cháy rừng bằng cách ném bom GBU-12 để cách ly ngọn lửa.

Không quân Thụy Điển hôm qua công bố video hoạt động thử nghiệm chữa cháy từ trên không do tiêm kích đa năng JAS 39 Gripen thực hiện tại vùng Dalarna, miền trung nước này, theo Aviationist.

Trong video, biên đội hai chiếc JAS 39 tiến vào khu vực ném bom. Chiếc bay sau làm nhiệm vụ quay phim, còn tiêm kích dẫn đầu thả một quả bom GBU-12 dẫn đường bằng laser. Sau đó hai máy bay thực hiện vòng lượn để kiểm tra điểm nổ và trở về căn cứ.

Phương án này được áp dụng do khu rừng bị cháy nằm gần bãi thử Alvdalen, nơi có địa hình phức tạp và nhiều loại bom đạn chưa phát nổ, khiến lực lượng cứu hỏa thông thường không thể tiếp cận. Quả bom sẽ kích nổ ở khoảng cách nhất định so với ngọn lửa, triệt tiêu nguồn oxy và cây cỏ khô, ngăn đám cháy lan rộng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thụy Điển tiết lộ cuộc thử nghiệm "có hiệu quả rất tốt", ngọn lửa đã bị chặn đứng. Điều này cho phép không quân Thụy Điển tiếp tục ứng dụng giải pháp chữa cháy bằng bom trong thời gian tới.

GBU-12 Paveway II là dòng bom thông minh dẫn đường bằng laser do Mỹ phát triển. Mỗi quả bom có giá khoảng 22.000 USD, được phát triển trên bom Mk 82 nặng 226 kg, trang bị thêm đầu dẫn laser và cánh lái để tăng độ chính xác.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)