Thế giới

Tiêm kích Mỹ thử nghiệm thả bom hạt nhân đắt hơn vàng ròng

Tiêm kích F-15E không quân Mỹ thả bom hạt nhân chiến thuật B61-12 có giá cao gấp 1,5 số vàng ròng cùng khối lượng.

Cuộc thử nghiệm bom B61-12 tại bãi thử Tonopah tháng 11/2017. Video: SNL.

Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia (SNL) của Mỹ hôm qua công bố video hai cuộc thử nghiệm bom hạt nhân chiến thuật B61-12 diễn ra tại bãi thử Tonopah, bang Nevada hồi tháng 11/2017. Đây là một phần trong dự án đắt đỏ nhằm thay thế các mẫu bom B61 đời cũ trong biên chế không quân Mỹ bằng biến thể B61-12 có độ chính xác cao, theo Drive.

Trong video, tiêm kích đa năng F-15E mang theo nguyên mẫu thử nghiệm B61-3 và B61-4 để đánh giá đặc tính của dòng B61-12 khi thả từ các độ cao khác nhau, trong đó quả B61-3 rời máy bay khi ở cách mặt đất chỉ 300 m. Hai nguyên mẫu có hình dáng và khối lượng tương tự quả bom hoàn chỉnh, nhưng không trang bị đầu nổ hoặc các hệ thống dẫn đường.

Chiếc máy bay và nguyên mẫu bom được hàng loạt máy quay và đài vô tuyến theo dõi, nhằm ghi nhận mọi thông số trong quá trình thử nghiệm. Tiêm kích F-15E bật chế độ tăng lực khi vào khu vực mục tiêu, sau đó cắt bom và nhanh chóng rời khu vực, mô phỏng đúng thao tác trong nhiệm vụ thực tế.

Dù hãm ở đuôi bom B61-3 được mở để giảm tốc độ rơi, giúp máy bay có đủ thời gian thoát ly khỏi tầm ảnh hưởng. Trong khi đó, quả B61-4 được lắp hệ thống van xả khí nén ở đuôi, giúp nó xoay tròn để ổn định quỹ đạo rơi hướng tới mục tiêu. Cả hai nguyên mẫu đều đánh trúng vòng tròn mục tiêu có bán kính hàng chục mét theo kế hoạch.

Dự án B61-12 đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm, nhằm thay thế 4 phiên bản B61 còn được sử dụng hiện nay. Chương trình có tổng giá trị 10 tỷ USD, trong đó mỗi quả bom hoàn chỉnh nặng 320 kg và có giá 28 triệu USD, cao gấp 1,5 lần khối vàng ròng có cùng trọng lượng.

Bom B61-12 có thể trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, mang đầu đạn mạnh tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT. Mỹ dự định chế tạo tối đa 500 quả B61-12 với tuổi thọ 20 năm, có thể trang bị cho các phi đội F-15E và F-35 của nước này và đồng minh NATO.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)