Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tiêm 3 mũi vaccine chưa chắc hiệu quả với Omicron?

BioNTech và Pfizer ngày 8/12 cho biết, liều tăng cường của các loại vaccine do hai hãng sản xuất có thể giúp vô hiệu hóa biến thể Omicron trong một thử nghiệm, đồng thời, một loại vaccine dành cho biến thể mới này có thể được trình làng vào tháng 3/2022, Reuters đưa tin.

Tiêm 3 mũi vaccine chưa chắc hiệu quả với Omicron?
Ảnh minh họa Reuters. 

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên từ các nhà sản xuất về hiệu quả của vaccine đối với biến thể Omicron, BioNTech và Pfizer cho biết hai liều vaccine có thể mang đến lượng kháng thể trung hòa thấp hơn đáng kể nhưng liều vaccine thứ ba có thể làm gia tăng lượng kháng thể này.

Mẫu máu thu được từ những người được tiêm mũi bổ sung cách đây một tháng có thể trung hòa biến thể Omicron với hiệu quả gần như tương đương với mẫu máu của người tiêm hai mũi chống lại loại virus ban đầu được phát hiện tại Trung Quốc.

Chủ tịch Pfizer Albert Bourla cho biết biện pháp hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan chính là đảm bảo “càng nhiều người được tiêm chủng đầy đủ hai mũi càng tốt, cũng như tiêm mũi tăng cường”.

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về hiệu quả và sự cần thiết, các hãng sản xuất vaccine cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực đưa vaccine COVID-19 dành riêng cho biến thể Omicron ra thị trường. Dự kiến, khoảng 4 tỷ liều vaccine Comirnaty sẽ được tung ra thị trường vào năm 2022.

Những phát hiện này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu sơ bộ được công bố của Viện nghiên cứu Sức khỏe châu Phi ở Nam Phi mới được công bố, theo đó, biến thể Omicron có thể né tránh sự bảo vệ từ hai liều vaccine Pfizer/BioNTech, đồng thời, mũi tiêm tăng cường có thể tăng cường đề kháng.

Tuy nhiên, một phân tích từ phòng thí nghiệm ở Frankfurt, Đức, cho thấy phản ứng kháng thể đối với Omicron giảm ngay cả khi đã được tiêm 3 mũi.

Theo Tiến Dũng (CAND Online)




https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tiem-3-mui-vaccine-chua-chac-hieu-qua-voi-omicron--i637345/