Thế giới

Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Đài Loan?

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu điều lính thủy đánh bộ đến bảo vệ Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT), theo Đài CNN ngày 30.6 dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên.

Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Đài Loan?
Thủy quân lục chiến Mỹ có thể được huy động bảo vệ Viện Mỹ tại Đài Loan

Theo nguồn tin trên, đề nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra vài tuần trước song thủy quân lục chiến Mỹ đến nay vẫn chưa chính thức thông qua và đang thảo luận thêm.

Được thành lập trên cơ sở của Luật quan hệ Đài Loan năm 1979, Viện Mỹ tại Đài Loan được xem là cơ quan ngoại giao không chính thức của Washington tại đây.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Viện Mỹ tại Đài Loan được lập ra nhằm “thực hiện một loạt hoạt động đại diện cho lợi ích của Mỹ, bao gồm dịch vụ thương mại, buôn bán nông nghiệp, dịch vụ lãnh sự và trao đổi văn hóa”.

Nếu đề nghị từ Bộ Ngoại giao Mỹ được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm lực lượng thủy quân lục chiến canh gác một cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Đài Loan.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Mỹ "nên thận trọng để không làm ảnh hưởng quan hệ song phương".

“Tiền đề chính trị cho mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ là Mỹ tuân thủ cam kết ‘Một Trung Quốc” và kiềm chế mọi hoạt động trao đổi chính thức hoặc liên lạc quân sự với Đài Loan”, Đài CNN dẫn lời ông này nói.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)