Thế giới

Thủy quân lục chiến Mỹ - Hàn nối lại tập trận chung

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần, có sự tham gia của 500 binh sĩ Mỹ - Hàn cùng nhiều trang thiết bị cơ giới hiện đại.

Thủy quân lục chiến Mỹ - Hàn nối lại tập trận chung
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Đại bàng non với Mỹ tháng 3/2017. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay xác nhận lực lượng thủy quân lục chiến của nước này và Mỹ sẽ tiến hành huấn luyện chung trong hai tuần quanh thành phố cảng Pohang, phía đông nam thủ đô Seoul, bắt đầu từ ngày 5/11, Reuters đưa tin.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 500 binh sĩ thủy quân lục chiến Hàn Quốc và các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Trao đổi Thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP) bị gián đoạn từ hồi tháng 6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore, hứa sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mà lâu nay Bình Nhưỡng vẫn chỉ trích.

Tại Washington hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết Mỹ và Hàn Quốc sắp ra quyết định về số phận các cuộc tập trận chung chính vào năm 2019. Cuộc tập trận Vigilant Ace, bị hủy hồi đầu tháng, là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự được Mỹ và Hàn Quốc ngừng triển khai nhằm thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng hôm 2/11 cảnh báo sẽ nối lại việc phát triển chương trình hạt nhân nếu Washington không từ bỏ chiến dịch "gây sức ép tối đa" và áp đặt các lệnh trừng phạt.

Triều Tiên không thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân gần một năm qua, đồng thời khẳng định đã phá hủy một bãi thử hạt nhân và đang có kế hoạch dỡ bỏ vài cơ sở hạt nhân khác. Bình Nhưỡng yêu cầu Washington phải có động thái tương ứng nhằm cho thấy thiện chí trong tiến trình phi hạt nhân hóa, thông qua việc chấm dứt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định lệnh trừng phạt chỉ có thể được xóa bỏ nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)