Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thụy Điển sẽ đề nghị EU điều tra nguồn gốc Covid-19

Thụy Điển cho biết sẽ đề nghị Liên minh châu Âu điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, trong một động thái có thể khiến mối quan hệ giữa nước này và Trung Quốc thêm căng thẳng.

"Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trên toàn cầu, một cuộc điều tra quốc tế độc lập thu thập thông tin về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona sẽ là hợp lý và qua trọng," Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallegren cho biết hôm 29/04.

Thụy Điển sẽ đề nghị EU điều tra nguồn gốc Covid-19
Bộ trưởng Y tế Thụy ĐIển Lena Hallengren (Ảnh: goverment.se)

"Điều quan trọng nữa là các biện pháp ứng phó Covid-19 của cộng đồng quốc tế, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, cần được điều tra. Thụy Điển muốn nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác của Liên minh châu Âu", bà Hallengren cho hay.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cũng cho rằng việc điều tra nhắm vào WHO nên được thực hiện sau khi dịch bệnh kết thúc.

"Chúng tôi cho rằng WHO đang thực hiện sứ mệnh quan trọng, do đó giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà hãy để họ triển khai công tác đối phó dịch bệnh," bà Linde nói hôm 29/04, tuy vậy nhất mạnh rằng điều này không có nghĩa là Thụy Điển "hài lòng" với những gì WHO đã làm.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức và Australia đã đề nghị Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy Trung Quốc cho rằng đây là nhiệm vụ của các nhà khoa học, không phải các chính trị gia.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Tính đến ngày 29/04, trên thế giới đã ghi nhận hơn 3.200.000 ca nhiễm, và gần 230.000 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Thụy Điển hiện đã có hơn 20.000 người nhiễm bệnh, trong đó có 2.462 người tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)