Thế giới

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống các tội ác hận thù đối với người gốc Á

Thượng viện Mỹ hôm qua thông qua dự luật nhằm chống lại sự gia tăng của các tội ác hận thù đối với người Mỹ gốc Á trong đại dịch COVID-19.

Dự luật đã được thông qua với 94 phiếu thuận và 1 phiếu chống duy nhất của Thượng nghị sỹ Cộng hòa Josh Hawley. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh, việc thông qua dự luật cho thấy chính phủ đang quan tâm tới cộng đồng người Mỹ gốc Á và sẽ không dung thứ cho các tội ác hận thù.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống các tội ác hận thù đối với người gốc Á
Biểu tình phản đối tình trạng bạo lực và gia tăng thù hận chống người gốc Á tại New York, Mỹ ngày 4/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra sau nhiều ngày đàm phán giữa các Thượng nghị sỹ nhằm huy động sự ủng hộ đối với dự luật, vốn cần tới ít nhất 60 phiếu để được thông qua. Dự luật này sẽ được chuyển sang Hạ viện xem xét.  

Theo một nghiên cứu của Đại học bang California, số tội ác hận thù nhắm tới người Mỹ gốc Á đã tăng 149% ở 16 thành phố ở Mỹ trong năm 2020. 

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã triển khai một loạt các biện pháp nhằm đối phó với tình trạng kỳ thị người gốc Á, bao gồm hỗ trợ 50 triệu USD trong gói cứu trợ COVID-19  giúp các nạn nhân của bạo lực gia đình và tấn công tình dục là người gốc Á và các đảo Thái Bình Dương./.

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-chong-cac-toi-ac-han-thu-doi-voi-nguoi-goc-a-852273.vov