Thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ xin lỗi vì đi du lịch giữa bão tuyết

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (bang Texas) hôm 17/02 cho biết ông "sai lầm" khi đi du lịch ở Mexico trong khi nhiều hộ dân ở bang này sống trong tình trạng không có điện sinh hoạt giữa giá rét lịch sử.

"Đó rõ ràng là sai lầm. Nhìn lại, tôi lẽ ra không nên làm vậy," Cruz nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông.

"Tôi cố gắng làm tốt vai trò người cha. Và tất cả chúng ta đều có những quyết định - khi bạn có hai cô con gái phải chịu giá rét trong hai ngày và không có máy sưởi hay điện và chúng nói, 'chúng con không phải tới trường, vì sao chúng ta không đi chơi. Hãy rời khỏi đây'."

Thượng nghị sĩ Mỹ xin lỗi vì đi du lịch giữa bão tuyết
Thượng Nghị sĩ Ted Cruz ra sân bay trở lại Texas (Ảnh: Reuters)

Trong lúc ông Cruz trả lời phỏng vấn, người biểu tình ở phía sau hô vang các khẩu hiệu đòi ông từ chức.

Cruz bị thành viên lưỡng đảng chỉ trích nặng nề sau khi có tin ông bay tới Cancun (Mexico) nghỉ dưỡng trong khi hàng triệu hộ dân Texas không có điện sinh hoạt giữa thời tiết giá rét. Sở cảnh sát thành phố Houston xác nhận ông Cruz đã tới sân bay để di chuyển.

Cruz cắt ngắn kỳ nghỉ và trở lại Texas hôm 18/02. Trước đó, ông được cho là có kế hoạch ở lại Mexico tới 20/02.

Sau khi thông tin về việc Cruz đi nghỉ dưỡng được công bố, các thành viên đảng Dân Chủ ở Texas đã kêu gọi ông từ chức.

"Đảng Dân Chủ bang Texas kêu gọi ông Ted Cruz từ chức hoặc bị bãi bỏ chức danh," chủ tịch Đảng Dân Chủ bang Texas  Gilberto Hinojosa tuyên bố.

Trước đó, Cruz cũng bị chỉ trích vì những thông điệp chế nhạo tình trạng mất điện vì cháy rừng ở bang California cách đây không lâu. Ông trả lời rằng "không có gì bào chữa" cho những phát ngôn đó.

Mạng lưới điện ở Texas tách biệt với hai lưới điện lớn khác của Mỹ, và được đánh giá không được trang bị đầy đủ để trải qua thời tiết giá rét lịch sử hiện nay. Hàng triệu người Texas không có điện sinh hoạt.

Thống đốc Texas Greg Abbott hôm 18/02 cho biết khoảng hai triệu hộ dân trên địa bàn bang đã có điện trở lại.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)