Thế giới

Thượng Hải tái phong tỏa nhiều nơi sau vài ngày nới lỏng

Nhiều khu dân cư ở Thượng Hải, Trung Quốc đã bị phong tỏa trở lại, bởi sự xuất hiện của một số ca Covid-19 mới.

Hãng tin CNN dẫn nội dung cuộc họp báo được tổ chức ở thành phố Thượng Hải đêm 2/6 cho biết, các ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện ở hai quận Tĩnh An và Phố Đông đã khiến cho bốn khu dân cư bị phong tỏa trở lại. Tất cả những khu dân cư này hiện được liệt vào danh sách “các khu vực có nguy cơ nhiễm ở mức trung bình”, đồng nghĩa người dân cư trú tại đó sẽ cần thực hiện việc cách ly ở nhà trong 14 ngày.

Thượng Hải tái phong tỏa nhiều nơi sau vài ngày nới lỏng
Người dân Thượng Hải xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: Sina

Theo nguồn tin từ giới chức y tế Thượng Hải, có tổng cộng 132 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly, trong khi 470.000 người khác phải thực hiện việc xét nghiệm.

“Chúng tôi xin lỗi người dân về sự chậm trễ trong việc xét nghiệm, do chính quyền thành phố đang thiếu những nguồn lực và trạm lấy mẫu xét nghiệm”, CNN trích bài đăng trên Weibo của cơ quan phòng chống dịch Covid-19 ở Thượng Hải, nêu rõ. 

CNN nhận định, động thái tái phong tỏa một số khu dân cư ở Thượng Hải diễn ra chỉ hai ngày sau khi chính quyền thành phố dỡ bỏ toàn bộ lệnh phong tỏa phòng Covid-19 được áp đặt từ đầu tháng Tư.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thuong-hai-tai-phong-toa-nhieu-noi-sau-vai-ngay-noi-long-2026569.html