Thế giới

Thực khách bức xúc vì... thở cũng bị tính phí

Thời gian gần đây, khẩu trang và máy lọc không khí là hai sản phẩm đang bán chạy nhất ở các thành phố bị sương khói dày đặc bao phủ ở miền bắc Trung Quốc.

Thời gian gần đây, khẩu trang và máy lọc không khí là hai sản phẩm đang bán chạy nhất ở các thành phố bị sương khói dày đặc bao phủ ở miền bắc Trung Quốc.
Tuy nhiên, các thực khách tại một nhà hàng ở thành phố Trương Gia Cảng, Giang Tô, Trung Quốc vẫn không thể ngờ một ngày nào đó ngay đến cả thở họ cũng bị tính phí như thế này.

Nhà hàng này tự đưa ra mức phí 1 NDT/người, không có ngoại lệ, cho bầu không khí “trong sạch” nhờ máy lọc không khí mà họ cung cấp.
 

Hóa đơn thanh toán bao gồm mức phí 1 NDT cho "không khí sạch" trong nhà hàng.

 
Sau khi nhận được kiến nghị của quá nhiều người, Ban Vật giá Thành phố đã liên lạc với nhà hàng để thông báo họ đang thu phí trái phép.

Ban đầu, nhà hàng này mua máy lọc không khí để cải thiện không gian phòng ăn của nhà hàng. Nhưng sau đó, họ tự ý tính thêm phí vào hóa đơn cho khách hàng để trang trải cho khoản tiền mua máy lọc.

Một cán bộ của Ban Vật giá của thành phố Trương Gia Cảng cho hay không khí là tài nguyên thiên nhiên mà ai cũng cần để tồn tại.
 

Sương khói dày đặc bao phủ các thành phố ở miền bắc Trung Quốc.

 
Thực khách vẫn cần phải thở khi họ bước chân vào nhà hàng nên trách nhiệm của nhà hàng là cung cấp cho khách hàng của mình bầu không khí trong lành.

Hơn nữa, khách hàng cũng không hề yêu cầu chủ nhà hàng mua máy lọc không khí nên nhà hàng không thể đòi khách tiền “hít không khí sạch”.

Quản lý nhà hàng đã thiếu hiểu biết về chính sách vật giá khi đưa ra khoản phí vô lý trên đối với thực khách. Chắc hẳn chủ nhà hàng nghĩ họ có thể tính phí bất cứ dịch vụ nào mà họ cung cấp.

Khẩu trang và máy lọc không khí là hai mặt hàng đắt khách nhất trong thời gian gần đây ở Trung Quốc.

Câu chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc với rất nhiều bình luận khôi hài kiểu như “Chào, cho một đùi gà rán và 2 cốc không khí nhé!” hoặc “Thiết nghĩ chúng ta nên mở nhà máy sản xuất không khí sạch. Chắc sẽ lời to đấy”.
 
Theo Thu Trang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)