Thế giới

Thủ tướng Trudeau nói Trung Quốc 'tùy tiện' tuyên án tử công dân Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố cực kỳ quan ngại về việc Trung Quốc tuyên án tử hình đối với một công dân Canada phạm tội buôn ma túy và tuyên bố sẽ can thiệp vụ án.

Thủ tướng Trudeau nói Trung Quốc 'tùy tiện' tuyên án tử công dân Canada
Ông Robert Lloyd Schellenberg trong phiên tòa ngày 14.1

Bình luận sau khi tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình cho công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết “cực kỳ quan ngại” về việc Bắc Kinh “tùy tiện” áp dụng án tử hình cho vụ án này, theo Reuters.

Ông Trudeau nói rằng chính quyền Canada sẽ can thiệp vào bất cứ vụ án nào mà công dân nước này đối diện án tử hình trên thế giới, bao gồm vụ việc lần này ở Trung Quốc.

Thủ tướng Canada cho rằng Trung Quốc đã chọn cách không tôn trọng những nguyên tắc lâu nay về quyền miễn trừ ngoại giao và tuyên bố mọi quốc gia trên thế giới đều nên lo ngại về hành vi của Bắc Kinh.

Những chỉ trích này được đưa ra sau khi Trung Quốc bất ngờ xét xử lại vụ án của ông Schellenberg và tuyên án tử hình ngày 14.1. Trước đó, công dân Canada bị kết án 15 năm tù giam trong phiên tòa hồi tháng 11.2018 nhưng tòa án nhân dân thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) ngày 14.1 cho rằng vụ án có nhiều tình tiết nghiêm trọng nên xét xử lại.

Theo tờ The Washington Post, Schellenberg bị cáo buộc vận chuyển tới hơn 200 kg methamphetamine vào Trung Quốc và bị bắt giữ hồi năm 2014.

Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc lật lại vụ án của ông Schellenberg nhằm mục đích gây sức ép lên Canada trong vụ bắt giữ Phó chủ tịch tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu hồi cuối năm 2018.

Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)