Thế giới

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ làm Bộ trưởng Quốc phòng

Thủ tướng Thái Lan mới bị đình chỉ chức vụ Prayuth Chan-ocha tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ tiếp tục tham gia chính phủ trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ làm Bộ trưởng Quốc phòng
Ông Prayuth Chan-ocha bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ thủ tướng kể từ ngày 24/8. Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng vì người dân và đất nước Thái Lan mỗi ngày", ông Prayuth viết trên Twitter cuối ngày 25/8. Theo Reuters, đây là phát biểu trực tiếp đầu tiên của ông Prayuth trước công chúng kể từ khi bị tòa án ra lệnh đình chỉ chức vụ thủ tướng trong lúc xem xét giới hạn nhiệm kỳ của ông.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 24/8 đã quyết định xét xử vụ kiện do đảng đối lập chính khởi xướng, vốn yêu cầu phải tính gộp số năm ông Prayuth làm lãnh đạo chính quyền quân sự sau một cuộc đảo chính năm 2014 vào tổng thời gian tại vị của ông. Các nguyên đơn lập luận rằng, theo cách tính này, ông Prayuth đã đạt giới hạn 8 năm cầm quyền. Trong khi, Hiến pháp năm 2017 cấm thủ tướng cầm quyền quá 8 năm.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào tòa sẽ đưa ra phán quyết về vụ việc.

Tranh cãi về giới hạn nhiệm kỳ của ông Prayuth là sự cố mới nhất trong gần 2 thập kỷ hỗn loạn chính trị liên tục ở Thái Lan, bao gồm 2 cuộc đảo chính và hàng loạt vụ biểu tình bạo lực, xuất phát từ sự phản đối quân đội tham gia chính trường cùng những yêu cầu được đại diện nhiều hơn khi nhận thức chính trị ngày càng tăng.

Phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 26/8 cho biết, nội các vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan đang giữ chức quyền Thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bi-dinh-chi-chuc-vu-thu-tuong-thai-lan-tuyen-bo-se-lam-bo-truong-quoc-phong-2053671.html