Thế giới

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay 24/8 đã đình chỉ  chức vụ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sau khi quyết định xét xử đơn yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của nhiệm kỳ lãnh đạo kéo dài 8 năm của ông.

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ
Ông Prayuth Chan-o-cha

Tòa án đã công bố quyết định của mình trong một tuyên bố gửi tới các phương tiện truyền thông, theo RT.

Hiện chưa rõ khi nào tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kiến nghị mà đảng đối lập đã đệ trình.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan dự kiến ​​sẽ đảm nhận cương vị lãnh đạo lâm thời, một quan chức chính phủ cho biết hồi đầu tuần.

Cựu tổng tư lệnh quân đội Prayuth lên nắm quyền vào năm 2014 khi lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử. Ông trở thành thủ tướng vào năm 2019 sau một cuộc bầu cử được tổ chức theo hiến pháp do quân đội soạn thảo.

Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan cấm thủ tướng tại vị tổng cộng hơn 8 năm và các đảng đối lập nói rằng ông Prayut, người nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, đã đạt đến giới hạn.

Tuy nhiên, những người ủng hộ nhà lãnh đạo 68 tuổi nói rằng ông đã trở thành thủ tướng từ năm 2017 - khi hiến pháp do quân đội soạn thảo được thực thi - hoặc vào năm 2019, khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Nếu tòa án tuân theo logic này, ông Prayut có thể tiếp tục nhiệm kỳ đến năm 2025 hoặc 2027 - nếu ông giành chiến thắng trong một cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 3.

Đây không phải là lần đầu tiên tòa án hiến pháp đóng một vai trò nào đó trong chính trường Thái Lan. Trước đó, tòa án hiến pháp đã hủy bỏ kết quả của các cuộc tổng tuyển cử vào năm 2006 và 2014.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-tuong-thai-lan-bi-dinh-chi-chuc-vu-tintuc838193