Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Pakistan phải xét nghiệm Covid-19, có thể tự cách ly

Thủ tướng Pakistan Imran Khan có thể phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 tuần trước.

Theo truyền thông Pakistan, thủ tướng Imran Khan hôm 15/04 gặp ông Faisal Edhi, chủ tịch Quỹ Edhi, một trong những mạng lưới tình nguyện viên cấp cứu lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Pakistan phải xét nghiệm Covid-19, có thể tự cách ly
Thủ tướng Pakistan Imran Khan (Ảnh: AFP)

Sau buổi gặp với thủ tướng Imran Khan, ông Edhi có triệu chứng bệnh giống cúm, được xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 hôm 21/04.

Faisal Edhi là con trai của Abdul Sattar Edhi, một trong những nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng của Pakistan.

Tờ Dawn của Pakistan hôm 21/04 dẫn lời ông Faisal Suntan, giám đốc điều hành Bệnh viện Ung thư Shaukat Khanum Memorial và cũng là bác sĩ riêng của thủ tướng Pakistan cho biết ông Imran Khan "đang họp nội các" nhưng "ngay sau khi cuộc họp kết thúc," ông sẽ đề nghị thủ tướng Pakistan "đi xét nghiệm và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh".

Con trai của Faisal Edhi cho biết ông này đang tự cách ly, hiện sức khỏe vẫn ổn định. Edhi trước đó đã ủng hộ 1 triệu rúp Pakistan (tương đương hơn 60.000 USD) cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở nước này.

Được biết, quỹ của ông cũng hỗ trợ thủ tục tang lễ cho các bệnh nhân qua đời vì căn bệnh.

Pakistan hiện đã ghi nhận 9.565 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 201 người đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)