Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Nhật Bản công bố gói cứu trợ gần 1.000 tỷ USD giải cứu người dân và nền kinh tế

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo Chính phủ sẽ triển khai gói kích thích có quy mô gần 1.000 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế trước sức ép khủng khiếp từ dịch Covid-19.

Nhật Bản sẽ tung gói biện pháp kinh tế lớn nhất trong lịch sử để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng. Dự kiến, ngày 7/4, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thông qua gói biện pháp kinh tế có giá trị 108.000 tỷ yên (tương đương gần 1.000 tỷ USD) bằng khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản.

Đáng chú ý, gói cứu trợ này lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ, trị giá 56.800 tỷ yen mà Tokyo đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Thủ tướng Nhật Bản công bố gói cứu trợ gần 1.000 tỷ USD giải cứu người dân và nền kinh tế
Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe

Các chuyên gia kinh tế toàn cầu cũng đã cảnh báo nền kinh tế Nhật Bản sẽ rơi vào suy thoái nghiêm trọng khi các thị trường xuất khẩu tê liệt, Olympic Mùa hè bị hoãn và thủ đô Tokyo đối mặt với cảnh bị phong tỏa để kiềm chế dịch bệnh.

Dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ phân phối 300.000 yen (2.751 USD) cho từng hộ gia đình thu nhập thấp, mất nguồn thu vì dịch Covid-19. Các gia đình có con nhỏ sẽ được hỗ trợ thêm.

Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tài chính để giữ chân lao động. Những công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh sẽ được hoãn đóng thuế trong một năm. Doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ được cắt giảm một số loại thuế xuống mức 0%.

Thống kê của Chính phủ Nhật Bản, công bố ngày 6/4, cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân nước này trong tháng Ba vừa qua đang ở mức 30,9. Đây là mức giảm tháng thứ 3 liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cũng hạ đánh giá cơ bản, theo đó cho rằng niềm tin của người tiêu dùng đang "xấu đi." Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2011, Văn phòng Nội các Nhật Bản sử dụng cụm từ trên.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)