Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ tới Ukraine gặp Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang trên đường tới Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

NHK đưa tin, chuyến đi tới Ukraine vào hôm nay (21/3) của Thủ tướng Kishida được khởi hành từ Ấn Độ, nơi ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi. 

Ông Kishida trở thành nhà lãnh đạo cuối cùng trong nhóm G7 tới thăm Kiev, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. 

Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ tới Ukraine gặp Tổng thống Zelensky
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP

Trước khi tới Kiev, ông Kishida nói hôm 20/3 rằng, ông đã thúc giục người đồng cấp Ấn Độ là Thủ tướng Modi lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. 

“Tôi muốn cuộc xung đột chấm dứt càng sớm càng tốt”, ông Kishida nói với các phóng viên sau cuộc gặp với ông Modi. 

Chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine của Thủ tướng Kishida diễn ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có mặt ở Moscow để họp bàn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hồi tuần trước, Wall Street Journal đưa tin ông Tập có kế hoạch nói chuyện với Tổng thống Zelensky sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nga. Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine đối thoại, kể từ khi Nga – Ukraine bùng nổ xung đột. 

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, Trung Quốc và Ukraine đều từ chối xác nhận về khả năng diễn ra một cuộc họp trực tuyến.  

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thu-tuong-nhat-ban-bat-ngo-toi-ukraine-de-gap-tong-thong-zelensky-2122779.html