Thế giới

Thủ tướng Malaysia giải tán quốc hội

Ngày 10/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tuyên bố giải tán quốc hội, mở đường cho việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong vài tuần tới.

Ngày bầu cử sẽ được ủy ban bầu cử thông báo, ông Ismail cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình.

Bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày sau khi giải tán quốc hội.

Thủ tướng Malaysia giải tán quốc hội
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: Reuters)

Tổng tuyển cử đáng lẽ sẽ diễn ra vào tháng 9/2023, nhưng ông Ismail đang chịu sức ép ngày càng lớn từ một số nhóm trong liên minh cầm quyền về việc phải tổ chức bầu cử sớm để khẳng định chỗ đứng và chấm dứt tình trạng lục đục nội bộ.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này bắt đầu thể hiện tác động của tình trạng giá cả tăng cao và kinh tế toàn cầu yếu đi.

Trong khi đó, nhiều nghị sĩ trong liên minh cầm quyền và đảng đối lập cảnh báo không nên tổ chức bầu cử trong năm nay vì dự báo bão lũ có thể nghiêm trọng.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/thu-tuong-malaysia-giai-tan-quoc-hoi-post1476720.tpo