Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Italy: 'COVID-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II'

Thủ tướng Giuseppe Conte gọi đại dịch COVID-19 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II" sau khi số người chết ở Italy lên tới gần 5000 người.

Gọi đại dịch COVID-19 là thời kỳ khó khăn nhất của người Italy trong thời kỳ hậu chiến tranh, ông Giuseppe Conte tuyên bố "chỉ những hoạt động được coi là quan trọng đối với sản xuất quốc gia mới được phép" tiếp tục cho đến ít nhất là ngày 3/4.

"Quyết định của chính phủ là đóng cửa tất cả các cơ sở sản xuất không thực sự cần thiết trên toàn lãnh thổ, mà vẫn đảm bảo những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu. Các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc sẽ vẫn mở" - ông Conte thông báo trên Facebook vào đêm muộn ngày 21/3.

italy: covid-19 la cuoc khung hoang nghiem trong nhat tu the chien ii hinh 1

Hiện chưa rõ các nhà máy và doanh nghiệp nào sẽ được coi là quan trọng để duy trì hoạt động tại nước này. Chính phủ Italy dự kiến sẽ ban hành một nghị định khẩn cấp, nêu chi tiết các biện pháp mới và có hiệu lực ngay lập tức.

"Chúng ta làm chậm cỗ máy sản xuất của đất nước, nhưng không có nghĩa là dừng lại hẳn" - Thủ tướng Italy nhấn mạnh.

Ông Giuseppe Conte khẳng định thêm rằng, việc áp đặt các biện pháp mạnh mẽ hơn là cần thiết trong bối cảnh số người thiệt mạng do virus corona chủng mới ngày càng tăng ở nước này.

"Cái chết của những người dân Italy là nỗi đau mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Những cái chết mà chúng ta tiếp tục phải nghe không chỉ là những con số, họ là con người".

"Các biện pháp mạnh sẽ giúp những nhà máy của Italy hoạt động trở lại. Quảng trường sẽ lại đông đúc và chúng ta có thể ôm hôn những người bạn của mình. Chúng ta làm thế bởi chúng ta yêu Italy".

Italy hiện có 53.578 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4.825 ca tử vong vì chủng virus này. Đất nước hình chiếc ủng đã vượt qua Trung Quốc vào đầu tuần này để trở thành quốc gia bị thiệt hại nặng nhất thế giới bởi dịch COVID-19.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)