Thế giới

Thủ tướng Hun Sen: Trông cậy vào vaccine COVID-19 của Trung Quốc là 'quyết định đúng đắn'

Thủ tướng Hun Sen hôm 1/7 cho biết hiện tại Campuchia chủ yếu trông cậy vào nguồn cung vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Campuchia trông cậy vào Trung Quốc để có đủ số vaccine COVID-19 cho 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên thuộc mục tiêu tiêm chủng trước mắt, và đang cân nhắc việc tiêm chủng cho các đối tượng dưới 18 tuổi, Thủ tướng Hun Sen hôm 1/7 cho biết.

Cụ thể, trong bài phát biểu đặc biệt hôm 1/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiết lộ dự định mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi sau khi nước này hoàn thành tiêm chủng cho 10 triệu dân.

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, mặc dù chính phủ đã tìm cách mua vaccine từ các nguồn khác, nhưng hiện tại nước này chủ yếu trông cậy vào nguồn cung vaccine COVID-19 sẵn có từ Trung Quốc.

"Theo kế hoạch, chúng ta sẽ có tổng cộng hơn 29,7 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm 7 triệu liều dự kiến ​​từ sáng kiến COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 3 triệu liều từ Australia", ông Hun Sen cho hay.

Thủ tướng Hun Sen: Trông cậy vào vaccine COVID-19 của Trung Quốc là 'quyết định đúng đắn'
Ảnh chụp màn hình bài đăng của Phnom Penh Post)

Ông Hun Sen cho biết thêm: "Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định đưa 10 triệu liều vaccine COVID-19 dự kiến ​​từ COVAX và Australia vào kế hoạch dự phòng trong chương trình tiêm chủng chiến lược toàn quốc".

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng quyết định trông cậy vào vaccine Trung Quốc trong thời điểm hiện tại là "đúng đắn", và ông sẵn sàng đón nhận bất cứ ý kiến nào, kể cả ý kiến trái chiều, về kế hoạch này.

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, nước này sẽ nhận được thêm 5 triệu liều vaccine từ hai hãng dược của Trung Quốc trong tháng 7 - trong đó bao gồm 2 triệu liều vaccine Sinopharm và số còn lại từ hãng Sinovac.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Campuchia và nhiều quốc gia khác trên thế giới do biến chủng của virus SARS-CoV-2, ông Hun Sen cũng đã cảnh báo về làn sóng COVID-19 tiếp theo, nghiêm trọng hơn, nếu như không có hành động kịp thời để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng virus.

Tính đến ngày 30/6, Campuchia đã hoàn thành 41% chỉ tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người của mình./.

(Theo Phnom Penh Post)

Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thu-tuong-hun-sen-trong-cay-vao-vaccine-covid-19-cua-trung-quoc-la-quyet-dinh-dung-dan-161210207082944989.htm