Thế giới

Thủ tướng Hun Sen: Tôi không ghét người Mỹ

Thủ tướng Hun Sen khẳng định ông không căm ghét nước Mỹ nhưng vẫn không tha thứ cho những người Mỹ rải bom đạn ở Campuchia trong giai đoạn cao điểm chiến tranh ở Việt Nam.

"Tôi chưa bao giờ căm ghét người Mỹ, nhưng tôi không tha thứ những ai từng xâm lược Campuchia, những ai đã ra lệnh đưa quân đến đất nước tôi", Khmer Times dẫn tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen ngày 3/9 trong lễ đón mừng đoàn vận động viên Campuchia trở về từ ASIAD 18 tại Indonesia.

"Tôi căm ghét họ vì những người đó muốn lật đổ đất nước Campuchia", ông nói và không quên nhắc về cuộc đảo chính do Mỹ chống lưng vào năm 1970, lật đổ Hoàng tử Norodom Sihanouk và dựng lên chính quyền Lon Nol.

Thủ tướng Hun Sen: Tôi không ghét người Mỹ
Thủ tướng Hun Sen tiếp đoàn vận động viên Campuchia trở về từ ASIAD 2018 tại Indonesia. Ảnh: Khmer Times.

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen còn đề cập đến các chiến dịch đánh bom tại Campuchia vào đầu thập niên 1970 do Tổng thống Mỹ Richard Nixon "bật đèn xanh".

Nhà Trắng đã không thông báo chiến dịch này cho lưỡng viện và công chúng Mỹ. Hơn 3.000 phi vụ đánh bom đã được tiến hành tại các tỉnh giáp biên giới Việt Nam. Trong hơn một năm, Mỹ thả gần 110.000 tấn bom trên lãnh thổ Campuchia.

"Bản thân tôi không căm ghét người Mỹ. Tất cả các con tôi đều sang Mỹ học tập, thậm chí một người con trai của tôi còn học tại trường quân sự West Point", Hun Sen nhắc lại.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Campuchia được đưa ra gần 1 tháng trước thềm chuyến thăm chính thức đến Mỹ.

Một trong những vấn đề còn sót lại trong quan hệ Mỹ - Campuchia sau chiến tranh là khoản nợ hàng trăm triệu USD mà chính quyền tướng Lon Nol để lại cho Campuchia. 

Thủ tướng Hun Sen: Tôi không ghét người Mỹ - 1
Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen, từng học tại trường quân sự West Point của Mỹ. Ảnh: Phnom Penh Post.

Chính phủ Lon Nol vào thập niên 1960 vay từ Mỹ gần 274 triệu USD để "mua lương thực". Số tiền nợ đã tăng lên gần 500 triệu USD theo tỷ giá hiện nay.

Tháng 2/2017, Đại sứ Mỹ William Heidt đã kêu gọi chính phủ Campuchia nên trả nợ cho Mỹ.

Thủ tướng Hun Sen sau đó phản pháo rằng Washington không có quyền đòi lại khoản tiền trên. Ông nói đây là khoản vay "nhuốm máu" khi được dùng để mua vũ khí và gây ra vô số đau thương cho người dân Campuchia.

"Tôi hy vọng chính phủ Donald Trump sẽ cân nhắc lại về khoản nợ của Campuchia còn sót lại từ thời tướng Lon Nol. Họ nên hủy khoản nợ này. Chúng ta không thể chấp nhận gánh vác khoản nợ được dùng để mua bom đạn giết hại người Campuchia", ông nói.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)