Thế giới >> SEA Games 30

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng bảo vệ cầu thủ Campuchia gốc Việt

Người đứng đầu chính phủ Campuchia vừa kêu gọi người dân Campuchia không chỉ trích cầu thủ Keo Sokpheng, người có mẹ là người Việt Nam.

Ông Hun Sen cũng bày tỏ rất buồn trước những bình luận chỉ trích Sokpheng anh này đá luân lưu hỏng khiến Campuchia thua cuộc trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 30.

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng bảo vệ cầu thủ Campuchia gốc Việt
Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Cũng theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, khi giành chiến thắng trước đội Malaysia, người dân tôn vinh Keo Sokpheng là anh hùng, còn khi thua đội tuyển Việt Nam thì lại cho là do cậu ấy bán độ, vì Keo Sokpheng có mẹ là người Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen nói rằng, đây là một văn hóa xấu xa của phe đối lập.

"Xin người dân Campuchia thông cảm cho Keo Sokpheng vì đã không sút thành công 11m dẫn đến thua Myanmar, không giành được huy chương đồng. Thể thao chỉ có thắng hoặc thua. Khi đội bóng thắng đội Malaysia, Keo Sokpheng được coi là anh hùng, còn khi đá thua Việt Nam lại tố Keo Sok Phêng bán độ do cậu ấy là con của người Việt Nam. Đây là điều không công bằng cho cậu ấy. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy được tật xấu của con người như thế nào? Làm như vậy đất nước Campuchia có được bình an hay không?". Thủ tướng Hun Sen phát biểu.

"Điều đáng buồn nhất là người ta nói Sokpheng có mẹ là người Việt Nam khi Campuchia thua Việt Nam. Đó là ý định xấu của nhóm đối lập cực đoan", Thủ tướng Campuchia nói thêm.

Người đứng đầu chính phủ Campuchia nhấn mạnh, nếu không có quả đá phạt tuyệt đẹp của Keo Sokpheng vào lưới đội tuyển Myanmar, sẽ không có đá luân lưu 11m.

Trong trận huy chương đồng với Myanmar, Sok Pheng là người đã ghi bàn thắng rất đẹp mắt giúp Campuchia gỡ hòa, nhưng anh lại là người sút hỏng quả phạt đền cuối cùng khiến đội tuyển đến từ xứ sở Angkor mất cơ hội giành được huy chương.

Dẫu sao Campuchia đã làm nên lịch sử trong kỳ SEA Games năm nay khi lần đầu lọt vào bán kết môn bóng đá nam trong kỳ đại hội thể thao khu vực.

PTH (SHTT)