Thế giới

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo cháu trai: 'Bỏ nhân tình hoặc bị cách chức'

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây đã ra cảnh cáo đối với cháu trai của ông là trung tướng Hun Chea sau khi nhà lãnh đạo Campuchia thấy người cháu chụp hình chung với nhân tình.

Báo Khmer Times ngày 3/1 đưa tin Thủ tướng Hun Sen đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với cháu trai, trung tướng Hun Chea, sau khi người này "đã kết hôn và chưa ly hôn nhưng lại đăng ảnh chụp chung với nhân tình".

“Cháu đã kết hôn và chưa ly hôn nhưng cháu lại đăng ảnh chụp chung với nhân tình của mình. Tôi sẽ cách chức cháu nếu cháu tiếp tục sống với nhân tình của mình”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh khi phát biểu tại lễ khởi công một cây cầu bắc qua sông Mê Kông ở tỉnh Kratie hôm 2/1, theo Khmer Times.

Ông cũng cho biết khi nhìn thấy ảnh của cặp đôi, ông nhận ra đó không phải là vợ của trung tướng Chea.

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo cháu trai: 'Bỏ nhân tình hoặc bị cách chức'
Thủ tướng Hun Sen bắt cháu trai lựa chọn công việc hoặc nhân tình. Ảnh: Khmer Times

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, Chea và vợ đã chụp ảnh với ông trong một buổi lễ chính thức gần đây. Thủ tướng Hun Sen cảnh báo cháu trai mình có thể đối mặt hành động pháp lý vì Campuchia có luật "1 vợ 1 chồng".

"Người phụ nữ thứ hai này có thể tự rút lui khỏi mối tình này không? Tôi đã gọi người phụ nữ thứ hai này và nói chuyện cởi mở với cô ấy để khuyên cô ấy bỏ mối quan hệ này. Cô ấy đã đăng một bức ảnh trên Facebook của cô ấy với Hun Chea trong khi cô ấy không phải là vợ của cháu trai tôi. Điều này sẽ làm tổn thương vợ của Chea" - Thủ tướng Hun Sen giải thích lý do bắt cháu trai lựa chọn giữa công việc và nhân tình.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết đã đề nghị Cảnh sát trưởng quốc gia Neth Savoeun triệu tập Hun Chea để giải quyết vụ việc. 

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo cháu trai: 'Bỏ nhân tình hoặc bị cách chức' - 1
Gia đình Hun Chea chụp ảnh chung với Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Trung tướng Hun Chea, con của anh trai Thủ tướng Hun Sen là ông Hun San, đã từng có tiền án. Vào ngày 2/5/2018, Hun Chea bị tòa án kết án 18 tháng tù về tội đe dọa giết người theo Điều 233 và tội cố ý phỉ báng theo Điều 410 Bộ luật Hình sự trong một vụ việc xảy ra vào đêm 1/5/2018 tại xã Phsar Thmei 1 thuộc Phnom Penh, theo Khmer Times.

Năm 2002, ông Chea cùng em họ Hun To đã bị cáo buộc làm hai người bị thương trong một vụ đấu súng. Vụ án này sau đó đã đi vào bế tắc vì không đủ bằng chứng. Năm 2010, ông Chea cũng bị cáo buộc ngoại tình và sử dụng ma túy.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thu-tuong-hun-sen-canh-bao-chau-trai-bo-nhan-tinh-hoac-bi-cach-chuc-a366537.html