Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Hà Lan không kịp gặp mẹ lần cuối vì lệnh cách ly

Vì tuân thủ lệnh cách ly xã hội, ông Mark Rutte - đương kim Thủ tướng Hà Lan - đã không thể gặp mẹ mình trong những tuần trước khi bà qua đời.

Ngày 25/5, Văn phòng thủ tướng Hà Lan thông báo mẹ của Thủ tướng Mark Rutte đã qua đời. Bà Mieke Rutte-Dilling từ trần ngày 13/5 tại một viện dưỡng lão ở thành phố The Hague, hưởng thọ 96 tuổi.

Do lệnh cách ly xã hội được áp dụng trên cả nước từ ngày 20/3, Thủ tướng Rutte không thể đến viện dưỡng lão để gặp mẹ. Ông Rutte đã không được gặp mẹ suốt 2 tháng qua. "Ngay cả lúc người mẹ qua đời, Thủ tướng vẫn tuân thủ nghiêm túc các quy định", người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng nói.

Thủ tướng Hà Lan không kịp gặp mẹ lần cuối vì lệnh cách ly
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: AP. 

Nghành Y tế Hà Lan khẳng định, mẹ Thủ tướng Rutte qua đời không phải do nhiễm Covid-19, dù nơi bà sinh sống là một trong những địa phương mà dịch bệnh đang hoành hành tại quốc gia này.

"Sự ra đi của bà là mất mát lớn cho gia đình chúng tôi. Ngoài nỗi buồn và những kỷ niệm đẹp, chúng tôi cũng biết ơn vì bà đã bên cạnh các con cháu rất lâu. Bây giờ chúng tôi phải nói lời tạm biệt với bà", Thủ tướng Mark Rutte chia sẻ.

Kể từ ngày 25/5, Hà Lan cho phép người dân nối lại hoạt động thăm nom tại một số viện dưỡng lão. Biện pháp nới lỏng này sẽ được mở rộng ra toàn bộ vào ngày 15/6.

Hà Lan hiện ghi nhận 45.445 ca nhiễm, trong đó 5.830 trường hợp tử vong do Covid-19, xếp thứ 8 châu Âu. Trên phạm vi thế giới, hiện đã có 5,5 triệu người mắc Covid-19, trong đó 347.000 người tử vong.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)