Thế giới

Thủ tướng Hà Lan đùa với ông Biden sau trận đấu tại World Cup

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã đùa vui vẻ với Tổng thống Joe Biden sau khi tuyển Hà Lan vượt qua Mỹ tại World Cup 2022.

Theo Politico, trong ngày 3/12, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có một bài đăng trên Twitter để thể hiện sự vui mừng trước chiến thắng của 3-1 của tuyển Hà Lan trước Mỹ tại World Cup, đồng thời đùa ông Biden một cách nhẹ nhàng.

Thủ tướng Hà Lan đùa với ông Biden sau trận đấu tại World Cup
Dòng trạng thái của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Twitter

"Xin lỗi Joe, bóng đá đã thắng", ông Rutte viết kèm một biểu tượng nháy mắt. Ông dùng từ "football" để gọi bóng đá. Bên dưới dòng trạng thái, Thủ tướng Hà Lan đã chia sẻ lại đoạn video mà Tổng thống Biden dùng để động viên các cầu thủ Mỹ trước trận đấu, trong đó ông gọi bóng đá là "soccer".

Ngoài Mỹ, một số nước như Canada hay Australia gọi bóng đá là "soccer". Tuy nhiên, nhiều nước khác gọi bóng đá là "football". Hai cách gọi này từng gây không ít tranh cãi.

Về phía Tổng thống Biden, ông đã gửi lời động viên tới ban huấn luyện và các cầu thủ Mỹ sau trận đấu. "Tôi tự hào về các chàng trai của chúng ta, hãy đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình. World Cup sẽ trở lại Mỹ vào năm 2026, tương lai tươi sáng đang ở phía trước", ông Biden chia sẻ.

Hành trình của đội tuyển Mỹ tại World Cup đã kết thúc sau trận thua trước Hà Lan. Trong 11 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, thành tích ấn tượng nhất của đội tuyển xứ cờ hoa là xếp thứ 3 tại World Cup 1930 và lọt vào tứ kết World Cup 2002.

Theo Việt Dũng(VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thu-tuong-ha-lan-treu-choc-ong-biden-sau-tran-dau-tai-world-cup-2087665.html