Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Đức: Covid-19 là thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến II

Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo Đức đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau Thế chiến II khi bước vào cuộc chiến chống Covid-19.

Trong 15 năm cầm quyền, thủ tướng Đức Merkel từng trải qua nhiều biến cố lớn như khủng hoảng tài chính, khủng hoảng tị nạn năm 2015 và Brexit... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà phải lên sóng truyền hình để chia sẻ với người dân tính chất nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh.

"Tình hình đang nghiêm trọng. Chưa có thách thức nào lớn như vậy sau khi nước Đức thống nhất và thậm chí kể từ lúc Thế chiến II chấm dứt. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết tập thể của chúng ta", Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trên truyền hình hôm 18/3.

"Tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ thắng lợi trước nhiệm vụ lần này, chỉ cần mọi công dân của đất nước hiểu rõ đây cũng chính là nhiệm vụ của các bạn", bà Merkel nhấn mạnh nhu cầu hành động thống nhất của khoảng 87 triệu công dân Đức".

Thủ tướng Đức: Covid-19 là thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến II
Thủ tướng Angela Merkel họp nội các ngày 18/3

Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng của dịch bệnh, chính quyền Đức gần đây đã đóng cửa các trường học, nhiều doanh nghiệp và địa điểm công cộng. Giới quan sát nhận định thông điệp của Merkel là "lời cảnh báo cuối cùng" trước khi thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn.

"Tôi tuyệt đối tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này. Nhưng con số tử vong sẽ là bao nhiêu, chúng ta sẽ mất đi bao nhiêu người thân ... Đó không phải là những con số thống kê vô nghĩa, mà họ là những người cha, người ông, người mẹ, người bà, người bạn đời. Chúng ta là một cộng đồng, trong đó mỗi sinh mạng, mỗi con người đều quan trọng", bà Merkel nhấn mạnh.

Đức đã tạm dừng yêu cầu mọi người ở nhà, song bà Merkel nói rằng điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhiều tờ báo Đức bình luận bài phát biểu của Merkel mang tính "lịch sử" và gây xôn xao, đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu, cho thấy "Thủ tướng rất nghiêm túc".

Merkel cũng khẳng định Đức có hệ thống chăm sóc y tế tuyệt vời, song cảnh báo các bệnh viện đều có thể bị quá tải nếu có quá nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nghiêm trọng được chuyển đến trong một thời gian ngắn.

Trước Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố Pháp sẽ dốc toàn lực chống Covid-19. Macron ra lệnh cho người Pháp ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần và người vi phạm sẽ bị phạt.

Covid-19 đã xuất hiện tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 200.000 người nhiễm bệnh và gần 9.000 người tử vong. Đức, một trong những ổ dịch lớn nhất châu Âu, hiện ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm, trong đó 12 người tử vong.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)