Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Trung Quốc 'minh bạch' về Covid-19

Thủ tướng Đức Angela Merken hôm 20/04 kêu gọi Trung Quốc minh bạch về đợt bùng phát đại dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin hôm 20/04, bà Merkel kêu gọi Trung Quốc minh bạch về những ngày đầu đại dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán.

"Tôi tin rằng Trung Quốc càng minh bạch về nguồn gốc của virus thì mọi người trên thế giới càng có thể hiểu rõ hơn về nó," thủ tướng Đức nói.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Trung Quốc 'minh bạch' về Covid-19
Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: AP)

Trung Quốc hiện đang chịu nhiều sức ép về việc minh bạch thông tin trong thời gian đầu đối phó với Covid-19. Một số nguồn tin ở Mỹ đặt giả thuyết chưa được chứng thực rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 có thể xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/04 nói chính quyền của ông đang điều tra giả thuyết này, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng kêu gọi Trung Quốc cần phải "trung thực".

Trong khi đó, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley trước đó một ngày nói rằng thông tin tình báo mà quân đội Mỹ thu nhận được cho thấy virus corona chủng mới nhiều khả năng có  nguồn gốc tự nhiên, thay vì được tạo ra trong phòng thí nghiệm, tuy vậy cho biết hiện chưa chắc chắn được điều gì.

Quan chức văn phòng tổng thống Pháp hôm 17/04 cũng cho rằng "chưa có bằng chứng thực tế nào chứng thực thông tin gần đây được truyền thông Mỹ đăng tải về mối liên hệ giữa nguồn gốc của Covid-19 và một phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Trung Quốc".

Các nhà khoa học Trung Quốc nói virus có thể lây lan sang con người tại một chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi động vật hoang dã được bày bán. Tuy vậy, việc có một phòng thí nghiệm ở thành phố này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng virus có thể thoát ra từ những cơ sở nghiên cứu virus.

Viện Virus học Vũ Hán đã lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng họ có liên quan tới đợt bùng phát của dịch bệnh, gọi đây là "điều không thể".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)