Thế giới

Thủ tướng Canada: Máy bay Ukraine rơi có thể do Iran bắn tên lửa nhầm

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết thông tin tình báo mà Canada và đồng minh nhận được cho thấy Iran có thể đã vô tình bắn tên lửa vào máy bay Ukraina chở 176 người hôm thứ Tư 08/01.

"Chúng tôi có thông tin tình báo từ nhiều nguồn, trong đó có thông tin do đồng minh cung cấp và cả thông tin từ phía chúng tôi. Bằng chứng cho thấy chiếc máy bay bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không của Iran. Đây có thể là hành động ngoài ý muốn," ông Trudeau nói tại một cuộc họp báo tại Ottawa, một ngày sau vụ rơi máy bay Ukraine làm 176 người, trong đó có 63 người Canada, thiệt mạng.

Tuy vậy, ông Trudeau đây chỉ là thông tin ban đầu, và không nói rõ cụ thể thông tin mà Canada và đồng minh nhận được là như thế nào.

Thủ tướng Canada: Máy bay Ukraine rơi có thể do Iran bắn tên lửa nhầm
Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada cho biết ngoại trưởng nước này là ông François-Philippe Champagne đã trao đổi với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, nhấn mạnh việc Iran cần sớm tạo điều kiện cho Canada điều tra vụ rơi máy bay.

"63 người Canada thiệt mạng trong vụ máy bay, và tổng cộng 138 hành khách trên chuyến bay có liên quan tới Canada - tất cả những nạn nhân sẽ không bao giờ trở về bên cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình," ông Trudeau nói.

Nhà chức trách Iran đã bác bỏ nghi vấn hệ thống tên lửa của nước này vô tình bắn rơi máy bay. Trước thông báo của thủ tướng Canada Justin Trudeau, một phát ngôn viên của tổng thống Iran Hassan Rouhani đã khẳng định việc tên lửa Iran bắn nhầm máy bay là "không thể".

"Có thể thấy biển số của phương tiện giao thông bằng hình ảnh vệ tinh, vậy nên nếu đúng là tên lửa bắn trúng máy bay thì phải có hình ảnh vệ tinh cho thấy điều đó," phát ngôn viên Ali Rabie nói trên NPR.

"Ngoài ra, chúng tôi có hộp đen. Chúng tôi đã đề nghị chính phủ Ukraine tới Iran, chúng tôi sẽ giao hộp đen máy bay cho họ để cùng phân tích dữ liệu. Mọi thứ sẽ sớm sáng tỏ rằng đây chỉ là một vụ tai nạn," ông Rabie nói.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặt ra nghi vấn về vụ máy bay rơi khi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "ai đó có thể đã mắc sai lầm", tuy vậy ông không đưa ra bằng chứng nào.

Báo chí Mỹ hôm thứ Năm 09/01 dẫn lời quan chức giấu tên cho rằng "rất có thể" tên lửa Iran đã bắn nhầm vào máy bay Ukraine chở 176 người.

Ông Ali Rabie phủ nhận thông tin này, nói rằng "Ukraina hay bất kỳ quốc gia nào có thể tới Iran và mở hộp đen" phân tích dữ liệu chuyến bay và ghi âm trong buồng lái. Tuy vậy ông nói Iran sẽ không giao hộp đen của máy bay gặp nạn cho Mỹ bởi "chúng tôi không tin tưởng họ".

"Chúng tôi không cố gắng che đậy điều gì cả," ông Ali Rabie nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)