Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Canada dương tính với Covid-19

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 31-1 cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, không lâu sau khi ông và gia đình được chuyển đến một “địa điểm không được tiết lộ” ở thủ đô Ottawa do lo ngại về an ninh.

Thủ tướng Trudeau cho biết 2 trong 3 người con của ông có kết quả xét nghiệm dương tính hồi tuần trước. Lúc đó, xét nghiệm nhanh Covid-19 cho thấy thủ tướng có kết quả âm tính và ông đã tự cách ly từ đêm 26-1 (giờ địa phương).

Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 31-1, Thủ tướng Trudeau viết trên Twitter: "Sáng nay, tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tôi vẫn cảm thấy ổn và sẽ tiếp tục làm việc từ xa trong tuần này, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng".

Thủ tướng Canada dương tính với Covid-19
Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 31-1 cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: AP

Ông Trudeau chia sẻ: "Thật thất vọng khi sau hai năm, cuộc chiến chống lại Covid-19 vẫn đang chi phối rất nhiều trong cuộc sống chúng ta. Loại virus này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta". Ông nhắc đi nhắc lại yêu cầu người dân chủng ngừa đầy đủ.

Ông Trudeau đã tiêm liều vắc xin thứ ba ngày 4-1 và hiện ông Trudeau không có triệu chứng gì. Vì mắc Covid-19, ông Trudeau không thể tham gia cuộc họp quốc hội đầu tiên sau kỳ nghỉ đông vào cuối ngày 31-1. Dù vậy, ông Trudeau vẫn có ý định tham dự cuộc họp từ xa.

Thủ tướng Justin Trudeau từng phải cách ly trong 2 tuần vào thời kỳ đầu đại dịch tháng 3-2020 sau khi vợ ông, bà Sophie, mắc Covid-19. Một số bộ trưởng trong nội các Canada, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly, mắc Covid-19 trong vài tháng gần đây.

Theo tờ The Canadian Press, trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 31-1, Thủ tướng Trudeau chỉ trích những người biểu tình chống vắc-xin tràn ngập thủ đô Ottawa của Canada phản đối các biện pháp chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Canada dương tính với Covid-19 - 1
Xe tải đậu trên phố Wellington, gần Nhà Quốc hội ở Ottawa, Canada, cuối tuần trước. Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, bất chấp thời tiết lạnh giá, người biểu tình cùng với hàng ngàn tài xế lái xe tải kéo về Ottawa. Thời điểm đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và gia đình được chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô Ottawa do lo ngại về an ninh, khi hàng ngàn người lái xe tải ùn ùn biểu tình bên ngoài toà nhà quốc hội.

Các quy định mới về chống Covid-19 yêu cầu những người lái xe tải chưa được tiêm phòng phải cách ly trong 14 ngày khi họ từ Mỹ nhập cảnh trở lại Canada, một động thái được cho rằng sẽ có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp vận tải đường bộ.

Ông Trudeau nói: "Người dân Canada bị sốc trước hành vi của một số người ở thủ đô". Nhiều người Canada đã tỏ ra phẫn nộ trước hình ảnh khiếm nhã của một số người biểu tình tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia vào cuối tuần trước.

Nhiều người biểu tình từ chối đeo khẩu trang trong các khách sạn, trung tâm thương mại và cửa hàng. Họ đã kêu gọi bỏ tất cả các hạn chế và quy định về vắc-xin, thậm chí kêu gọi ông Trudeau từ chức.

Sở cảnh sát thành phố Ottawa cho biết cảnh sát đang điều tra các cáo buộc hình sự đối với một số người vì hành động quá khích trong các cuộc biểu tình.

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-canada-duong-tinh-voi-covid-19-20220201095207721.htm