Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen góp 7 tháng lương chống COVID-19

Hôm nay 1/4, thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết quyên góp 7 tháng lương của ông cho Ủy ban quốc gia chống COVID-19 (NCCC).

"Tôi tình nguyện quyên góp tổng cộng 7 tháng lương của mình cho NCCC, từ tháng 3-9/2020" - thủ tướng Hun Sen viết trong lá thư ngày 1/4, được gửi cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Aun Pornmoniroth và Bộ trưởng Y tế Mam Bunheng.

Trong lá thứ, ông Hun Sen nói tình hình COVID-19 ở Campuchia vẫn chưa cải thiện, và đó là lý do ông sẽ tặng lương để giúp đỡ chống dịch.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen góp 7 tháng lương chống COVID-19
Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Được biết, lương hằng tháng cho chức vụ thủ tướng của ông Hun Sen là 1.100 USD (gần 26 triệu đồng). Thủ tướng Campuchia chỉ đạo ông Pornmoniroth chuyển lương của mình vào tài khoản Ủy ban quốc gia phụ trách chống COVID-19.

Đến nay, Campuchia ghi nhận hơn 100 ca dương tính với virus corona chủng mới, nhưng chưa có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này.

Tuy nhiên, đại dịch COVID đã khiến ít nhất 91 nhà máy dệt may ở Campuchia tạm dừng hoạt động, qua đó khiến tổng cộng 61.500 công nhân bị ảnh hưởng.

Theo đó, phát ngôn viên Bộ Lao động Campuchia Heng Sour khẳng định Chính phủ sẽ cấp 38 USD/tháng cho số công dân nói trên để bù đắp tiền lương của họ.

Trước ông Hun Sen, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng có hành động tương tự khi quyên góp 7 tháng lương của mình để hỗ trợ chống dịch COVID-19. Lương tổng thống hằng tháng của ông Erdogan được cho là 49.400 TRY (hơn 174 triệu đồng).

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)