Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Australia 'tin virus corona có nguồn gốc từ chợ động vật tươi sống'

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng dịch bệnh Covid-19 nhiều khả năng có nguồn gốc từ chợ động vật hoang dã tươi sống.

"Nguồn gốc có khả năng nhất của dịch bệnh là chợ hải sản tươi sống," ông Morrison nói với các phóng viên hôm 05/05.

Thủ tướng Australia 'tin virus corona có nguồn gốc từ chợ động vật tươi sống'
Thủ tướng Australia Scott Morrison (Ảnh: AAP)

"Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng, điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch bệnh một cách minh bạch để có thể rút ra những bài học và đảm bảo rằng dù virus có khả năng gây dịch bệnh có nguồn gốc ở nơi nào trên thế giới, chúng ta cũng phải có những bài học từ đó. Đó là những gì Australia tập trung vào lúc này," thủ tướng Morrison bổ sung thêm.

Bình luận được ông Scott Morrison đưa ra trong bối cảnh chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm, dù các nhà khoa học Trung Quốc cũng như phương Tây cho rằng nguồn gốc virus là từ loài dơi.

CNN dẫn lời quan chức cao cấp của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) hôm 04/05 cho biết Mỹ có bằng chứng ủng hộc ả hai giả thuyết hàng đầu về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19.

Một giả thuyết cho rằng virus thoát ra ngoài sau một sự cố ở phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc, và giả thuyết còn lại cho rằng dịch bệnh bùng phát ở chợ tươi sống trong thành phố.

Quan chức này lưu ý rằng dịch bệnh xảy ra "dường như không phải do chủ đích".

Trong thông báo đưa ra vào tuần trước, ODNI nói "cộng đồng tình báo đồng ý với kết luận chung của giới khoa học rằng virus gây bệnh Covid-19 không phải do con người tạo ra, hay do biến đổi gene".

Các nhà khoa học Trung Quốc và phương Tây dẫn nguồn các nghiên cứu cho thấy virus nhiều khả năng có nguồn gốc từ dơi và lây sang con người qua vật trung gian, tương tự như SARS vào năm 2002-2003.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)