Thế giới

Thủ tướng Anh kêu gọi các nhà lãnh đạo EU chấp nhận kế hoạch của mình

Hôm qua, 19/9, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi lãnh đạo các nước EU giảm bớt những đòi hỏi vô lý có thể chia rẽ nước Anh và chấp nhận kế hoạch của bà.

Thủ tướng Anh kêu gọi các nhà lãnh đạo EU chấp nhận kế hoạch của mình
 Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo EU đã lắng nghe bà nhưng tuyên bố sau đó những đề nghị về biên giới Ai-len là không thể gỡ bỏ.

Trước đó, các quan chức EU đã yêu cầu bà May nhường nhịn thêm.

Sau hơn 4 giờ bàn bạc về các vấn đề nhập cư của châu Âu, bà May đã cố gắng thuyết phục 27 người đồng cấp bằng việc hỏi lại họ xem họ nghĩ thế nào nếu được hỏi phải chấp nhận "việc chia rẽ hợp pháp" đất nước mình, khi EU vẫn mong muốn Bắc Ai-len hoạt động dưới các đạo luật kinh tế của EU.

Các nhà lãnh đạo không đáp lại việc này, và không cho phép bà May vượt mặt ông Barnier trong các việc đàm phán này. Họ nói sẽ tiếp tục bàn bạc nội bộ trong ngày hôm nay để có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận cuối trong 2 tháng tới.

"Tôi tin rằng tôi đã đề ra một kế hoạch nghiêm túc và hiệu quả", bà May nói trong cuộc họp, theo như nguồn tin của chính phủ Anh cho hay. "Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết, nhưng tôi mong rằng mọi người cũng sẽ nhún nhường".

"Trách nhiệm đặt trên vai tất cả chúng ta", bà May nói.

Hiện cả hai phía đang đối diện với nguy cơ Brexit diễn ra mà không có thỏa thuận nào, và số lượng người phản đối kế hoạch Chequers của bà May cũng đang tăng cao. Đồng thời số người dân Anh tin rằng nên có cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 khi mọi việc đang diễn biến quá tồi tệ trong các cuộc đàm phán đang tăng cao.

Theo Hoàng Việt (Nhà báo & Công luận)