Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Anh hạ sốt, sức khỏe đã ổn định sau khi được điều trị tích cực

Thông tin báo chí Anh cho biết thủ tướng Boris Johnson không còn sốt cao sau khi được đưa vào điều trị tích cực.

Ông Boris Johnson được đưa vào đơn vị điều trị tích cực tại Bệnh viện St Thomas' tối 06/04 (giờ địa phương), sau khi triệu chứng bệnh Covid-19 trở nặng.

Tuy vậy tới đêm 07/04, thủ tướng Anh đã hạ sốt, sức khỏe đã ổn định, theo The Times.

Thủ tướng Anh hạ sốt, sức khỏe đã ổn định sau khi được điều trị tích cực
Thủ tướng Anh Boris Johnson

Trong cuộc họp báo tại Phố Downing, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết thủ tướng Johnson tinh thần vẫn rất tốt, và có thể tự thở mà không cần máy trợ giúp.

"Tôi tin ngài thủ tướng sẽ sớm bình phục. Ông ấy sẽ sớm trở lại lãnh đạo chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này," ông Raab nói.

Trước đó, phát ngôn viên của thủ tướng Anh khẳng định ông có thể tự thở sau khi được đưa vào điều trị tích cực. Ông đã được cho thở oxy, nhưng không cần máy móc trợ giúp.

"Ngài thủ tướng được điều trị bằng oxy theo tiêu chuẩn, hiện đã thở được bình thường. Ngài không cần máy thở hay hỗ trợ hô hấp không xâm lấn," phát ngôn viên của thủ tướng Anh cho biết, bổ sung thêm rằng ông được đưa vào điều trị tích cực "như một biện pháp đề phòng trường hợp ông có thể cần tới máy thở."

Ông Boris Johnson, 55 tuổi, được chẩn đoán mắc Covid-19 hôm 27/03. Tới ngày 05/04, do triệu chứng bệnh trở nặng, ông nhập viện St. Thomas', và một ngày sau được đưa vào điều trị tích cực.

Vợ chưa cưới đang mang thai của thủ tướng Anh là bà Carrie Symonds, 32 tuổi, đã có triệu chứng bệnh. Tuy vậy, bà Symonds không được vào thăm ông Johnson, do quy định của bệnh viện không cho phép người thân thăm bệnh nhân, đề phòng virus lây lan.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cũng xác nhận nhiễm Covid-19 cùng ngày với thủ tướng Johnson, nhưng đã phục hồi và trở lại làm việc bình thường.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)