Thế giới

Thủ tướng Anh Boris Johnson bị phạt vì tiệc tùng giữa lệnh phong tỏa

Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak của Anh sẽ bị cảnh sát phạt vì tham dự các bữa tiệc trong thời gian đất nước phong tỏa vì dịch Covid-19.

"Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính hôm nay nhận được thông báo rằng Sở cảnh sát London sẽ ra quyết định xử phạt đối với họ", đài BBC ngày 12/4 dẫn lời Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận.

Văn phòng Thủ tướng Anh không công bố thêm thông tin về vụ việc. Thông tin chi tiết về mức phạt với Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunakcũng không được tiết lộ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson bị phạt vì tiệc tùng giữa lệnh phong tỏa
Thủ tướng Boris Johnson (phải) và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Ảnh: Sky News

Quyết định xử phạt Thủ tướng Johnson được Sở cảnh sát London đưa ra liên quan đến bê bối mở tiệc giữa lệnh phong tỏa tại Số 10 phố Downing, đã vi phạm lệnh phong tỏa nhằm phòng chống dịch Covid-19 hồi năm 2020 và năm 2021. 

Thủ tướng Johnson và phu nhân Carrie Johnson nằm trong số những người được yêu cầu giải trình vì tham dự 1 trong 12 bữa tiệc đang bị điều tra.

Một cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông Johnson và nhân viên tham gia các bữa tiệc có sử dụng bia rượu. Cho đến nay, cảnh sát đã công bố tổng cộng 50 án phạt liên quan tới trường hợp trên. 

Trong khi đó, đài Sky News ngày 12/4 cho biết Công Đảng (Anh) vừa yêu cầu Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Tài chính Sunak từ chức. Lãnh đạo Công Đảng Keir Starmer tuyên bố: "(Thủ tướng) Boris Johnson và (Bộ trưởng Tài chính) Rishi Sunak đã phạm luật và liên tục nói dối công chúng. Cả hai người phải từ chức". 

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey cũng kêu gọi quốc hội Anh họp để bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-tuong-anh-boris-johnson-bi-phat-vi-tiec-tung-giua-lenh-phong-toa-tintuc818466