Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về an ninh hàng hải trước thềm thượng đỉnh Quad

Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhận thức rằng hợp tác để hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang ngày càng trở nên quan trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 9/3 có cuộc điện đàm song phương, trước thềm cuộc họp của những người đứng đầu nhà nước nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad). Hãng tin Ấn Độ ANI đưa tin, trong cuộc nói chuyện kéo dài 40 phút, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhận thức rằng hợp tác để hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang ngày càng trở nên quan trọng.

Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về an ninh hàng hải trước thềm thượng đỉnh Quad
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Abe Shinzo trong khu vườn khách sạn ở làng Yamanakako, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản vào tháng 10/2018. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản cũng chia sẻ tầm nhìn để từng bước nâng cấp hợp tác song phương Nhật Bản - Ấn Độ và hợp tác 4 bên Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Mỹ.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình hình khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Suga bày tỏ quan ngại sâu sắc về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và biển Đông, Luật Hải cảnh của Trung Quốc… Lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản đồng thời đề cập về tình hình tại Myanmar.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thủ tướng Nhật Bản Suga cùng trao đổi về quan hệ Ấn – Nhật và nhất trí nỗ lực để cụ thể hóa "Mối Quan hệ Đối tác Toàn cầu và Chiến lược đặc biệt Nhật Bản - Ấn Độ" thông qua hợp tác về an ninh, quốc phòng, quan hệ kinh tế bao gồm cả kinh tế số và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh rằng dự án Đường sắt Cao tốc Mumbai – Ahmedabad là ví dụ điển hình của quan hệ đối tác chiến lược song phương Ấn Độ - Nhật Bản.

Lãnh đạo hai nước cũng hoan nghênh việc ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác về lao động có kỹ năng đặc biệt và mong sớm triển khai thỏa thuận này.

Dự kiến, thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tham gia cuộc họp của những người đứng đầu nhà nước nhóm Đối thoại An ninh 4 bên gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Mỹ, diễn ra vào ngày 12/3 theo hình thức trực tuyến./.

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-va-nhat-ban-thao-luan-ve-an-ninh-hang-hai-truoc-them-thuong-dinh-quad-842077.vov