Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ tới thăm biên giới giáp Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc ở Ladakh, nơi binh sĩ hai bên đụng độ hôm 15/06.

Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ, đi cùng thủ tướng Narendra Modi trong chuyến thăm tới khu vực biên giới với Trung Quốc là tổng tham mưu trưởng quân đội Bipin Rawat và tư lệnh lục quân Manoj Mukund Naravane.

Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ tới thăm biên giới giáp Trung Quốc
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến tham khu vực Ladakh (Ảnh: PTI)

Ông Modi đã gặp gỡ binh sĩ tại trụ sở của lực lượng XIV Corps tại Nimu. Thủ tướng Ấn Độ cũng cho biết ông sẽ tới bệnh viện ở Nimu thăm các binh sĩ bị thương trong vụ ẩu đả với lính Trung Quốc hôm 15/06.

Thông tin về chuyến thăm biên giới của ông Modi được giữ kín cho tới lúc ông bước xuống sân bay ở Ladakh, theo Hindustan Times.

Trước đó, binh lính Ấn Độ và Trung Quốc hôm 15/06 đã ẩu đả tại khu vực Thung lũng Galawan ở Ladakh. Binh sĩ hai bên không nổ súng mà tấn công nhau bằng nắm đấm, gạch đá và gậy sắt hàn đinh, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và 76 người khác bị thương. Trung Quốc hiện chưa công bố thương vong trong vụ việc.

Đây được coi là vụ đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên trong hơn 40 năm, gây nên làn sóng phẫn nộ tại Ấn Độ.


Đan Anh (Nguoiduatin.vn)