Thế giới

Thủ tướng Abe đãi tiệc lãnh đạo G20 tại lâu đài Osaka

Các lãnh đạo G20 khép lại ngày đầu tiên của hội nghị bằng màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản và tiệc ẩm thực địa phương.

Các lãnh đạo chụp ảnh trước khi bắt đầu phiên họp G20

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân Akie tối 28/6 tổ chức tiệc chiêu đãi các lãnh đạo G20 tại lâu đài Osaka. Tổng thống Mỹ Trump là lãnh đạo đến cuối cùng, muộn hơn một giờ so với dự kiến.

Ông trò chuyện với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron khi các nhà lãnh đạo tập trung chụp ảnh lưu niệm trước lâu đài Osaka trong tiếng trống taiko.

Họ sau đó thưởng thức buổi biểu diễn nghệ thuật ca kịch truyền thống của Nhật Bản do nghệ sĩ nổi tiếng Nomura Mansai thể hiện tại một sân khấu ngoài trời. Mansai sẽ là người giám sát lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Nghệ sĩ piano mù Nobuyuki Tsujii sau đó biểu diễn "Hana wa saku" (Những bông hoa sẽ nở), bài hát được sáng tác để gây quỹ tái thiết sau thảm hoạ động đất - sóng thần ở đông bắc Nhật Bản năm 2011. Các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn thêm một số tiết mục trước khi các lãnh đạo di chuyển vào phòng tiệc.

Thủ tướng Abe đã có bài phát biểu ngắn và mời các quan khách nâng cốc khai tiệc. Thực đơn bữa tiệc gồm các món đặc sản Osaka cùng thịt bò wagyu hảo hạng và cá cần câu chiên, tráng miệng với đào, bánh xốp và trà xanh.

Hội nghị G20 tại Osaka diễn ra trong hai ngày 28-29/6, quy tụ lãnh đạo từ 19 nền kinh tế lớn của thế giới, Liên minh châu Âu và một số nước khách mời để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có thương mại toàn cầu, việc làm, phụ nữ, năng lượng và biến đổi khí hậu.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)