Thế giới

Thử nghiệm sống chung với COVID-19, Indonesia tổ chức sự kiện 10.000 người dự

Khoảng 10.000 người sẽ tham dự buổi lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn đầu tiên ở Indonesia kể từ đợt bùng phát tồi tệ nhất, làm phép thử cho chiến lược sống chung với dịch COVID-19.

Tuần lễ thể thao quốc gia mang tên PON bắt đầu từ ngày 2/10 tại sân vận động mới cải tạo lại ở thành phố Jayapura với lượng khán giả được phép vào sân bằng 25% sức chứa tối đa.

Tờ Bloomberg dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Indonesia cho hay người xem cần phải làm xét nghiệm trước khi vào trong sân, cũng như phải đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

Thử nghiệm sống chung với COVID-19, Indonesia tổ chức sự kiện 10.000 người dự
Theo trang Our World In Data, tính đến ngày 2/10, tại Indonesia có 4,22 triệu người mắc và trên 142.000 người tử vong vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Các hoạt động đời sống bình thường đã bắt đầu quay trở lại tại nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á này, sau khi số người mắc và tử vong do COVID-19 được đưa vào tầm kiểm soát.

Tín hiệu vui này hoàn toàn trái ngược với những tuần trước, khi Indonesia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ cao nhất thế giới. mỗi ngày.

Hiện tại, chính phủ Indonesia đang nỗ lực thực hiện chiến lược phối hợp giữa xét nghiệm, quy định về y tế và tiêm chủng để tìm cách nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại mà không gây bùng phát trở lại.

Những sự kiện cộng đồng quy mô lớn như PON chính là phép thử nghiệm sống chung an toàn với dịch bệnh tại thời điểm tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 còn thấp. Dưới 20% người dân Indonesia đã tiêm đủ hai liều vaccine. Tại tỉnh Papua, nơi tổ chức sự kiện thể thao PON, chỉ 11% dân số đã tiêm đủ liều.

Jakarta đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng tốc chiến dịch tiêm chủng trước tình hình có thể xảy ra đợt bùng phát mới do những biến thể của virus SARS-CoV-2 trước cuối năm nay.

Theo Xuân Chi (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-nghiem-song-chung-voi-covid19-indonesia-to-chuc-su-kien-10000-nguoi-du-20211002150603319.htm