Thế giới

Thủ lĩnh SV Hong Kong Hoàng Chi Phong bị hành hung

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ngày 7-1 đưa tin nhà hoạt động dân chủ - thủ lĩnh sinh viên Hong Kong Hoàng Chi Phong, đang được cảnh sát bảo vệ sau khi bị một người đàn ông tấn công ở Đài Loan.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ngày 7-1 đưa tin nhà hoạt động dân chủ - thủ lĩnh sinh viên Hong Kong Hoàng Chi Phong, đang được cảnh sát bảo vệ sau khi bị một người đàn ông tấn công ở Đài Loan.

Hoàng Chi Phong đến dự diễn đàn do Đảng Sức mạnh mới của Đài Loan (NPP) tổ chức ngày 7-1

Theo Taiwan News, Hoàng Chi Phong tới sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan (TP Đài Bắc) vào sáng sớm 7-1 để dự một diễn đàn do Đảng Sức mạnh mới của Đài Loan (NPP) tổ chức.

Khoảng 200 người biểu tình ủng hộ Trung Quốc đã tập trung tại ga đến của sân bay để phản đối Chi Phong và các nhà lập pháp khác của Hong Kong đến dự diễn đàn, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Tin cho biết một người trong số này sau đó đã vượt qua hàng rào cảnh sát và cố đấm Chi Phong, khiến anh phải vội chui vào một xe cảnh sát.

Chiều 7-1, phát biểu tại diễn đàn của NPP, Chi Phong nói đây là lần đầu tiên anh bị phản đối ở Đài Loan, nơi anh từng đến thăm vào năm ngoái.

Một thanh tra cảnh sát Đài Loan cho biết sau sự cố ở sân bay, Chi Phong và các nhà lập pháp khác của Hong Kong sẽ được cảnh sát bảo vệ trong suốt thời gian họ ở Đài Loan.

Hoàng Chi Phong, 20 tuổi, là một trong những người đứng đầu cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong vào năm 2014 khiến đặc khu này gần như tê liệt trong hơn 2 tháng.

Sau các cuộc biểu tình này, Chi Phong thành lập đảng Demosisto, đòi quyền tự quyết cho Hong Kong. 

Tháng 10 năm ngoái, Chi Phong bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ khi sang Bangkok theo lời mời của nhà hoạt động sinh viên Thái Netiwit Chotipatpaisal để kỷ niệm vụ thảm sát các sinh viên năm 1976. Sau khi bị giữ tại sân bay, Hoàng Chi Phong đã bị trục xuất về lại Hong Kong ngay trong ngày.

Giới truyền thông khi đó đưa tin chính quyền Bangkok bị Bắc Kinh gây áp lực để trục xuất Chi Phong, song Bắc Kinh phủ nhận.

Vào tháng 5-2015, Chi Phong cũng từng bị từ chối nhập cảnh vào Malaysia, nơi anh dự kiến tham gia buổi nói chuyện về dân chủ ở Trung Quốc.

Theo M.Anh (Tuổi Trẻ)