Thế giới

Thủ lĩnh số hai của băng đảng ma túy lớn nhất châu Á bị bắt

Lee Chung Chak, thủ lĩnh số hai của băng đảng Sam Gor bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái tại Bangkok, một quan chức chống ma túy của Thái Lan cho biết.

Lee bị bắt tại Bangkok hồi tháng 10 năm ngoái, trước thời điểm kẻ bị nghi ngờ là thủ lĩnh băng đảng Sam Gor Tse Chi Lop bị bắt tại Hà Lan vào tháng trước.

Lee, 65 tuổi, từng là bạn tù của Tse. Hắn bị nghi ngờ liên quan tới các hoạt động buôn ma túy trong bốn thập niên.

Reuters dẫn nguồn một văn bản của Liên đoàn Cảnh sát Australia (AFP) liệt kê 19 đối tượng thuộc băng đảng Sam Gor, trong đó Lee được miêu tả là "quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về các phi vụ buôn ma túy xuyên biên giới".

Thủ lĩnh số hai của băng đảng ma túy lớn nhất châu Á bị bắt
Lee Chung Chak bị bắt tại Thái Lan

Việc bắt giữ Lee và Tse chỉ trong ba tháng bắt nguồn từ cuộc điều tra kéo dài 10 năm của AFP. AFP cũng đứng đầu Chiến dịch Kungur nhắm vào băng đảng Sam Gor.

Việc các trùm ma túy bị bắt và bị truy tố ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là hiếm thấy, theo Reuters.

"Nghi phạm bị cảnh sát chống ma túy Thái Lan bắt giữ hôm 01/10 theo lệnh bắt được tòa án Thái Lan ban hành. Trước đó, giới chức Australia đã có yêu cầu dẫn độ," thiếu tướng Montri Yimyaem, người đứng đầu Cục Cảnh sát Trấn áp Ma túy Thái Lan nói với Reuters.

"Việc dẫn độ hiện đang do tòa án xử lý," ông nói thêm.

Trong những năm gần đây, Lee được coi là đối thủ của Tse trong mạng lưới buôn ma túy tại khu vực, Reuters dẫn lời hai điều tra viên cho biết.

Giới chức Thái Lan đã thu giữ một laptop và nhiều điện thoại di động khi khám xét căn phòng của Lee tại Bangkok, được coi là những dữ liệu thông tin quan trọng, Reuters dẫn lời các điều tra viên cho biết. Một quan chức khác cho biết một hồ sơ và tiền mặt cũng đã được thu giữ.

Lee hiện đang kháng cáo việc Tòa án Hình sự Thái Lan chấp nhận yêu cầu dẫn độ từ phía Australia, theo nguồn tin của Bộ Tư pháp Thái Lan. Tse hiện đang bị giam tại Hà Lan, nơi tòa án chưa có quyết định về việc dẫn độ hắn tới Australia.

Vai trò cầm đầu của Tse - với biệt danh Sam Gor (Tam Ca) - trong tổ chức buôn ma túy và các hoạt động của hắn được hãng tin Reuters tiết lộ năm 2019.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính hoạt động buôn ma túy methamphetamine ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2018 có giá trị lên tới 17 tỷ USD.

Jeremy Douglas, đại diện UNODC tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đã có lần so sánh Tse với trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman.

Cảnh sát cũng nghi ngờ băng đảng này buôn heroin, ketamine, cocaine và thuốc lắc, theo Reuters.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)