Thế giới

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nêu lý do không bị chính phủ bắt

Guaido nói rằng đến giờ ông vẫn được tự do vì chính phủ của Maduro "lo sợ những hậu quả" của việc bắt ông.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nêu lý do không bị chính phủ bắt
Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh: Reuters.

"Vì họ sợ. Những người cố gắng truyền bá hoặc tạo ra nhận thức về kiểm soát là những người không có nó", thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido trả lời phỏng vấn hôm 8/5 khi được hỏi về lý do chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro chưa bắt ông.

Bình luận của Guaido được đưa ra chỉ vài giờ trước khi một trong những đồng minh thân cận nhất của ông bị bắt. Edgar Zambrano, phó chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, bị các đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia Bolivar (SEBIN) bất ngờ vây bắt, không cho ông ra khỏi xe và sử dụng xe cẩu để đưa phương tiện của ông tới trụ sở SEBIN.

Guaido sau đó xác nhận trên Twitter rằng Zambrano, thủ lĩnh số hai của phong trào đối lập Venezuela, đã bị bắt, và gọi đây là một vụ "bắt cóc". "Họ đang cố gắng phá vỡ cơ quan đại diện cho tất cả người Venezuela, nhưng họ sẽ không đạt được điều đó", Guaido đăng trên Twitter.

Trong cuộc phỏng vấn, Guaido có lúc lơ đãng và lẩn tránh khi cố giải thích lý do cuộc đảo chính sáng 30/4 thất bại. "Chúng tôi phải kiên định. Yếu tố cốt lõi bây giờ là các lực lượng vũ trang. Họ sẽ có vai trò quan trọng không chỉ trong chuyển đổi quyền lực mà còn trong tái thiết Venezuela", ông nói.

Khi được hỏi liệu sự can thiệp của quân đội Mỹ có còn là một lựa chọn hay không, Guaido nói đây sẽ là một trong những lựa chọn cuối cùng. Guaido cũng cho biết sẽ trao đổi với các quan chức Nga về việc chuyển sang bầu cử tự do và công bằng, song từ chối tiết lộ nội dung. Chính phủ Nga khẳng định bất kỳ cuộc đối thoại nào liên quan đến tương lai của Venezuela đều phải bao gồm Maduro.

Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng một và được Mỹ cùng hơn

50 quốc gia công nhận. Washington nhiều lần cảnh báo chính phủ Maduro không được bắt hay làm hại thủ lĩnh đối lập này.

Sau cuộc đảo chính bất thành của phe đối lập, Maduro kêu gọi quân đội giữ vững nhuệ khí để "tước vũ khí của bất kỳ kẻ phản bội, kẻ chủ mưu đảo chính nào", đồng thời thông báo tổ chức "ngày đối thoại" để "sửa chữa sai lầm" của chính phủ và đối phó với các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)