Thế giới

Thông tin mới vụ tù nhân Triều Tiên vượt ngục như phim ở Trung Quốc

Số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ tù nhân Triều Tiên vượt ngục ở Trung Quốc lại tăng thêm.

Theo cảnh sát ở thành phố biên giới Đan Đông, chính quyền Trung Quốc đang mở rộng cuộc truy lùng một tù nhân người Triều Tiên vượt ngục vào tháng trước, nâng mức tiền thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ tù nhân này từ 150.000 nhân dân tệ (hơn 530 triệu đồng) lên tới 700.000 nhân dân tệ (hơn 2,4 tỷ đồng). 

Một lệnh truy nã do lực lượng công an địa phương ban hành hôm 16/11 tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, viết rằng, bất cứ ai cung cấp thông tin quan trọng, giúp bắt giữ tù nhân Triều Tiên sẽ nhận được khoản tiền thưởng 700.000 nhân dân tệ, tờ Zhengguan News, có trụ sở tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đưa tin hôm 18/11.

Công an và cảnh sát Trịnh Châu xác nhận đang hỗ trợ truy lùng tù nhân vượt ngục. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tù nhân đã vượt ngục tới địa bàn tỉnh Hà Nam, theo tờ Zhengguan News. 

Nhà tù Cát Lâm và cảnh sát tỉnh này đã nhiều lần ra lệnh truy nã tù nhân Triều Tiên. Ngày 14/11, cảnh sát đã tăng số tiền thưởng lên 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) để truy bắt tù nhân này. 

 Ju Hyon Gon, 39 tuổi, vượt biên từ Triều Tiên sang Trung Quốc ngày 21/7/2013. Khi bị một bà lão phát hiện đang trộm đồ, Ju đã dùng dao tấn công nạn nhân. Ju sau đó còn đột nhập vào 2 nhà khác để trộm tiền, quần áo, giày thể thao, thuốc lá và điện thoại di động. 

Sau khi bị bắt, Ju bị kết án 11 năm tù vào năm 2014 vì 3 tội danh gồm vượt biên trái phép, cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Ju Hyon Gon bị bắt và thụ án tại nhà tù ở tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới với Triều Tiên. Truyền thông địa phương đưa tin, tù nhân Triều Tiên này dự kiến mãn hạn sớm và bị trục xuất về nước vào năm 2023. 

Các nhà chức trách đã công bố video rộng rãi về cuộc vượt ngục ngày 18/10 của tên này. Nhà tù Cát Lâm cho biết, tù nhân Triều Tiên khi vượt ngục mặc quần áo nhà tù, cùng với áo len sẫm màu.

Thông tin mới vụ tù nhân Triều Tiên vượt ngục như phim ở Trung Quốc

Ngày 20/10 - hai ngày sau khi tù nhân Triều Tiên vượt ngục, anh ta được phát hiện trong một đám cưới ở địa phương này, anh ta tự xưng là là bạn thân của cô dâu và đường hoàng ngồi ăn cỗ trước khi tẩu thoát.

Trong đám cưới, Ju được miêu tả là mặc một chiếc áo khoác, quần tây sẫm màu và đi giày thể thao màu trắng. Bộ đồ có vẻ rất cũ và rộng hơn nhiều so với khổ người của Ju. Ngoài ra, hắn còn xách theo một túi lớn màu nâu dài khoảng 50 cm, không biết chứa vật gì.

Cảnh sát thành phố Thông Liêu, thuộc khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, đưa ra thông báo đề nghị người dân hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra vì nghi ngờ tù nhân vượt ngục đã tới khu vực này. 

Theo bài đăng của Zhengguan News, tù nhân Triều Tiên đã thay quần áo khác khi đi nhờ xe của 2 tài xế xe kéo qua khu vực này.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thong-tin-moi-vu-tu-nhan-trieu-tien-vuot-nguc-nhu-phim-o-trung-quoc-tintuc797506