Thế giới

Thống đốc New York tố Trump 'bắt nạt bằng vaccine'

Thống đốc Andrew Cuomo cáo buộc Trump "cố bắt nạt người khác", sau khi Tổng thống dọa không cấp vaccine Covid-19 cho bang New York.

"Ông ấy đang cố bắt nạt mọi người, ông ấy cố bắt nạt các thống đốc, ông ấy dùng chính quyền như một công cụ trả đũa", Thống đốc New York Cuomo nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 13/11. "Tôi sẽ không để một kẻ bắt nạt xử tệ với người dân New York".

Thống đốc New York tố Trump 'bắt nạt bằng vaccine'

Thống đốc Andrew Cuomo phát biểu tại Sàn chứng khoán New York hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong lần đầu phát biểu trước công chúng kể từ khi Joe Biden được công bố là người thắng cử, Tổng thống Donald Trump ám chỉ khả năng chính quyền liên bang không phân phối vaccine Covid-19 cho New York vào mùa xuân tới.

"Vào tháng 4, vaccine sẽ có sẵn cho toàn dân, ngoại trừ những nơi như bang New York, nơi mà vì các lý do chính trị, thống đốc nói rằng ông ấy muốn có thời gian cân nhắc về vaccine này", Trump nói trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, hôm 13/11. "Chúng tôi sẽ không chuyển nó cho New York cho đến khi có quyền làm thế và tôi rất đau lòng phải nói điều đó".

Tuy nhiên, vào tháng 4/2021, Biden lúc đấy đã trở thành Tổng thống Mỹ và chịu trách nhiệm về việc phân phối vaccine trên toàn quốc, chứ không phải Trump.

Hồi đầu mùa thu, ông Cuomo nói rằng giới chức y tế New York sẽ xem xét bất kỳ loại vaccine Covid-19 nào được Mỹ phê duyệt và ông khuyến cáo người dân không tiêm vaccine cho đến khi quy trình kiểm duyệt hoàn thành.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Thống đốc Cuomo cho hay những phát biểu của Trump là sai, nhấn mạnh New York nằm trong số những bang đã thành lập các ban khoa học để kiểm duyệt độc lập các vaccine đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt, nhằm "mang lại cho người dân sự tin tưởng" trước những lo ngại vaccine có thể bị chính trị hoá.

Ông Cuomo khẳng định việc ban thẩm định riêng của New York xem xét vaccine Covid-19 sẽ diễn ra "đồng thời" với việc phân phối. "Sẽ không có sự trì hoãn nào, ngay khi họ cung cấp cho chúng tôi vaccine, chúng tôi sẵn sàng phân phối nó", ông nói.

Tuy nhiên, Cuomo cũng bày tỏ tự tin rằng vaccine Covid-19 mà FDA phê duyệt sẽ không có vấn đề gì.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 11 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó gần 250.000 ca tử vong. New York hôm 13/11 ghi nhận thêm 5.000 ca nhiễm mới, cao nhất từ hồi tháng 4, đỉnh điểm của dịch bệnh, nâng tổng số ca toàn bang lên hơn 550.000, trong đó hơn 33.000 ca tử vong. Tỷ lệ dương tính với nCoV trên toàn bang hiện là 2,95%.

Với số ca nhiễm gia tăng trở lại, ông Cuomo đã ra lệnh cho các phòng gym, bar và nhà hàng đóng cửa từ 20h, bắt đầu từ tối 13/11.

Chính quyền Trump đang tiến hành Chiến dịch Thần tốc, đầu tư vào 7 loại vaccine Covid-19 tiềm năng, ba trong số này đang trong giai đoạn ba thử nghiệm để xác định tính an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, chưa có vaccine nào được FDA phê chuẩn về tính an toàn và hiệu quả.

Theo Anh Ngọc (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/thong-doc-new-york-to-trump-bat-nat-bang-vaccine-4191738.html