Thế giới

Thoát chết hi hữu khi rơi từ đỉnh ngọn núi cao nhất vương quốc Anh

Chiều Chủ Nhật vừa qua, hai sinh viên của đại học Cardiff trong thử thách chinh phục đỉnh Giully của Ben Nevis - ngọn núi cao nhất của vương quốc Anh - đã gặp tai nạn thảm khốc.

Một gờ tuyết nhô ra từ vách núi đã sụp đổ khiến 2 sinh viên này rơi từ độ cao hơn 500m xuống mặt đất. Patrick Boothroyd, 21 tuổi, một trong 2 sinh viên gặp nạn, được xác định là chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, bạn đồng hành của anh (giấu tên) lại thoát chết một cách kì diệu.

Thoát chết hi hữu khi rơi từ đỉnh ngọn núi cao nhất vương quốc Anh
Hình ảnh phác họa tan nạn của 2 sinh viên leo núi tại Ben Nevis

Theo những thông tin ban đầu, thì sinh viên còn sống sót sau cú rơi khủng khiếp ở núi Ben Nevis, chỉ bị gãy vài ba chiếc xương sườn và gặp một số vấn đề ở đầu gối nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh cũng là người đã cố gắng kéo người bạn xấu số ra khỏi đống tuyết vùi, thực hiện sơ cứu tại chỗ trước khi dùng điện thoại di động để gửi tín hiệu S.O.S.

Đội cứu hộ Lochaber là nhóm đầu tiên tìm thấy 2 nhà neo núi này vào lúc 14h25 chiều Chủ Nhật. Ngay sau đó, cùng với sự hỗ trợ của các thành viên của đội Coastguard có trụ sở tại Iverness (Scotland), 2 người đã được đưa tới bệnh viện Belford ở Fort William.

Theo ông Donal Patterson, đội phó đội cứu hộ Lochaber thì “tuyết ở khu vực đỉnh Giully rất mềm và chỉ với một tác động lực đủ lớn, tuyết sẽ lở. Lượng tuyết lở không đủ để chôn vùi họ nhưng quá đủ để cuốn họ rơi thẳng xuống từ vách núi ở độ cao hơn 500m”.

Thoát chết hi hữu khi rơi từ đỉnh ngọn núi cao nhất vương quốc Anh - 1
Không may mắn như người bạn đồng hành, sinh viên 21 tuổi Boothroyd đã chết ngay tại chỗ khi rơi từ độ cao 500m

Được biết, nạn nhân xấu xố Boothroyd và người bạn may mắn thoát chết đều là những thành viên của Đội leo núi Đại học Cardiff. Và đây cũng là vụ tai nạn thứ 6 trong vòng 1 tháng qua tại Ben Nevis. Thêm Boothroyd, số người tử nạn trong quãng thời gian này là 3 người. Trước đó là cái chết của hai mẹ con: Rebekah và Caroline Pettifer vào hôm 26/11.

Ben Nevis là núi cao nhất ở Vương Quốc Anh, tọa lạc ở Scotland. Với độ cao 1.346 mét trên mực nước biển, nó nằm ở cuối phần phía tây của dãy Grampia tại khu vực Lochaber của vùng Highland, gần với thị trấn Fort William. Đây cũng là một điểm đến ưa thích, thu hút khoảng 100.000 nhà leo núi mỗi năm dù thống kê cho thấy bình quân hàng năm Ben Nevis chứng kiến không dưới 5 người tử nạn.

TẦM HOAN (SHTT)