Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ tạp chí Pháp đăng tranh biếm họa Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ có "hành động pháp lý và ngoại giao" đối với Charlie Hebdo sau khi tạp chí này đăng tranh biếm họa Tổng thống Erdogan.

"Chúng tôi đảm bảo với người dân rằng các hành động pháp lý và ngoại giao sẽ được thực hiện để chống lại tranh biếm họa này", bộ phận truyền thông của văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong tuyên bố hôm nay.

"Cuộc chiến của chúng ta chống lại những động thái thô lỗ, thiếu thiện chí và xúc phạm này sẽ tiếp diễn đến tận cùng", tuyên bố nêu thêm.

Vài phút sau, văn phòng công tố thủ đô Ankara tuyên bố mở "một cuộc điều tra chính thức" về việc xuất bản tranh biếm họa này.

Động thái diễn ra sau khi tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đăng trên trang nhất tranh biếm họa ông Erdogan mặc áo phông, quần đùi, uống lon bia và vén váy của một phụ nữ đeo khăn trùm đầu.

"Ôi, nhà tiên tri!", nhân vật trong tranh nói, trong khi tiêu đề viết "Erdogan: nói nhỏ nhé, ông ấy rất hài hước".

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ tạp chí Pháp đăng tranh biếm họa Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Trợ lý báo chí hàng đầu của Erdogan, Fahrettin Altun, cáo buộc ấn phẩm này "lan truyền phân biệt chủng tộc văn hóa và thù hận". "Chương trình nghị sự chống Hồi giáo của Tổng thống Pháp Macron đang đơm hoa kết trái! Charlie Hebdo vừa xuất bản một loạt cái gọi là tranh biếm họa với đầy đủ những hình ảnh hèn hạ về Tổng thống của chúng tôi", Altun viết trên Twitter.

Căng thẳng giữa Pháp và các nước thuộc thế giới Hồi giáo gia tăng trong những ngày gần đây sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Hồi giáo trên toàn thế giới đang "khủng hoảng" và tuyên bố Pháp sẽ tuân theo các truyền thống thế tục và luật pháp đảm bảo quyền tự do ngôn luận, cho phép các ấn phẩm như Charlie Hebdo xuất bản tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed, điều cấm kỵ trong đạo Hồi.

Erdogan chỉ trích Macron nên đi "kiểm tra tâm thần" vì cách đối xử với người Hồi giáo ở Pháp và kêu gọi người Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay các sản phẩm của Pháp. Tại nhiều quốc gia phần lớn theo đạo Hồi, như Bangladesh, Iraq, Palestine, hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối Pháp, đốt ảnh Macron và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay cảnh báo việc xúc phạm nhà tiên tri Mohammed có thể khuyến khích "bạo lực và đổ máu".

"Xúc phạm nhà tiên tri không phải là thành tựu. Đó là trái đạo đức. Phương Tây nên hiểu rằng xúc phạm nhà tiên tri là xúc phạm tất cả người Hồi giáo, tất cả nhà tiên tri, tất cả giá trị con người và chà đạp đạo đức", ông Rouhani nói, thêm rằng "mọi người châu Âu đều mắc nợ nhà tiên tri, vì ngài là người thầy của nhân loại".

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/tho-nhi-ky-dieu-tra-vu-tap-chi-phap-dang-tranh-biem-hoa-erdogan-4183583.html